SỨC KHỎE CỦA BẠN
Phòng bệnh thủy đậu

20:29, 07/11/2025

Thưa bác sĩ, gần đây khu vực nơi tôi ở có nhiều trẻ em, thậm chí cả người lớn, xuất hiện những nốt mụn nước khắp người. Tôi nghe nói đó là bệnh thủy đậu. Xin bác sĩ cho biết tôi cần phải làm gì để phòng chống một cách hiệu quả và an toàn nhất?

Ngô Phương Nhi (Xã Trà Ôn)

Chị Nhi thân mến,

Bệnh Thủy đậu (trái rạ) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Herpes zoster gây ra. Bệnh rất dễ lây lan, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng, nước bọt của người bệnh hoặc qua dịch từ các nốt phỏng nước trên da. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp vào mùa đông xuân.

Biểu hiện ban đầu là sốt, mệt mỏi, sau đó xuất hiện các nốt ban đỏ, mụn nước toàn thân. Thủy đậu có thể gây biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng da, viêm phổi, viêm não... Phụ nữ mang thai mắc bệnh có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi.

Để chủ động phòng tránh bệnh thủy đậu, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau:

- Tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu là biện pháp hiệu quả và an toàn nhất.

- Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh để phòng tránh lây lan.

- Những trường hợp mắc bệnh thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7-10 ngày từ khi bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho những người xung quanh.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý.

- Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, trường học, vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường.

- Nếu có biểu hiện sốt cao, mệt nhiều, mụn nước lan nhanh hoặc có dấu hiệu biến chứng như khó thở, co giật, hôn mê… cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

BS PHẠM THANH QUÝ

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh