Tôi muốn nuôi gà ác nhưng chưa biết kỹ thuật nuôi. Nhờ Bạn Nhà nông hướng dẫn cách nuôi hiệu quả, đạt năng suất. (Lưu Văn Chiến - Xã Chợ Lách)
Anh Chiến mến!
Khi nuôi gà ác, trước hết, cần chọn con giống nhanh nhẹn, mắt sáng, lông bông, bụng gọn, khối lượng từ 30-32 g/con. Tránh những con khô chân, vẹo vùng mỏ, chân tổn thương và hở rốn. Gà phải được tiêm phòng vaccine đầy đủ.
Chuồng trại nuôi gà ác phải được xây dựng cao ráo, thoáng mát. Cần vệ sinh sát trùng chuồng sạch sẽ trước khi thả giống khoảng 15-20 ngày. Bố trí rèm che phù hợp để đảm bảo giữ nhiệt độ cho chuồng ổn định.
Mỗi giai đoạn chăn nuôi gà ác, môi trường và khẩu phần thức ăn cho gà khác nhau, tuy nhiên vật tư và thuốc thú y chung cần chuẩn bị cho cả quá trình bao gồm: máng ăn, máng uống, đèn sưởi, nhiệt kế, xy lanh, bình phun khử trùng, quạt, sổ ghi chép… và thuốc thú y: điện giải gluco KC, hạ sốt, men tiêu hóa, thuốc bổ B.Complex…
Giai đoạn từ 0-9 tuần tuổi: Trước khi đưa gà vào úm, cần đảm bảo nhiệt độ trong chuồng ấm sẵn và ổn định bằng cách thắp sáng bóng đèn trong khoảng 2 tiếng.
Bảo đảm nhiệt độ đủ ấm cho gà, đèn được bật 24/24 giờ trong 3 tuần đầu tiên, giảm dần xuống 16 giờ và đến 8-9 tuần tuổi thì sử dụng ánh sáng tự nhiên.
Giai đoạn từ 10-17 tuần tuổi: mật độ nuôi ở mức 7-8 con/m2. Gà ác có khối lượng cơ thể nhỏ mức tiêu thụ thức ăn hàng ngày thấp, nên trong giai đoạn hậu bị này, không cần chuẩn bị nguồn thức ăn quá lớn. Có thể cho ăn các loại thức ăn khác nhau: bắp, lúa, cám đậm đặc, vitamin…
Giai đoạn gà ác từ 17 tuần tuổi-giai đoạn sinh sản: Cần chọn những con gà ác đạt tiêu chuẩn, chất lượng để nuôi sinh sản. Mật độ giai đoạn này từ 5-7 con gà/chuồng nuôi.
Ổ đẻ cho gà: ổ đẻ đặt sát vách tường chuồng, có vách ngăn cứng giữa các ô, không để gà mái chen lấn và nhìn thấy nhau. Ổ đẻ có thể cho gà làm quen dần từ 17 tuần tuổi, với nền trấu hoặc rơm và được khử trùng. Ổ đẻ được phân bố đều trong chuồng nuôi và phải được thay lớp lót 2 lần/tuần.
Trong thời gian sinh sản, cần thu trứng 3-4 lần/ngày để đảm bảo trứng luôn sạch. Trong giai đoạn này, lượng thức ăn cho gà khoảng 200 g/con/ngày. Ngoài ra, bổ sung bột đá, bột vỏ sò để tăng khả năng tạo vỏ trứng của gà. Nước uống cần được bổ sung vitamin giúp gà khỏe mạnh, đẻ trứng đều đặn, tăng sức đề kháng cho gà, tránh dịch bệnh.
BẠN NHÀ NÔNG


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin