Phòng chống sốt xuất huyết- Hiểu đúng để bảo vệ gia đình

14:50, 17/10/2025

Thưa bác sĩ, mỗi khi mùa mưa đến, khu vực nơi tôi sinh sống có nhiều người bị sốt xuất huyết (SXH). Tôi rất lo lắng vì con nhỏ ở nhà hay bị muỗi đốt, nên tôi muốn tìm hiểu SXH là bệnh gì và cách phòng tránh ra sao để bảo vệ cả gia đình không bị lây bệnh?

Nguyễn Văn Vinh (Xã Chợ Lách)

Anh Vinh thân mến!

SXH là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người bệnh sang người lành qua vật trung gian là muỗi vằn. SXH không loại trừ một ai, từ trẻ em đến người lớn. Bệnh có thể gây tử vong cho bất kỳ ai và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Người mắc bệnh SXH có các biểu hiện: Sốt cao đột ngột (39-400C) liên tục từ 2-7 ngày, không giảm dù uống thuốc hạ sốt, có thể kèm theo những chấm xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, chảy máu cam. Trường hợp nặng còn nôn ói, đi tiêu ra máu,... Khi thấy các triệu chứng trên thì nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh SXH, anh cần:

- Loại bỏ các vật phế thải có thể đọng nước quanh nhà để ngăn chặn sự phát triển của muỗi.

- Hàng tuần súc rửa, thay nước bình bông, chậu cây cảnh.

- Thả cá diệt lăng quăng vào các dụng cụ chứa nước lớn không súc rửa được.

- Bỏ muối vào các nơi đọng nước mà không thể dọn dẹp.

- Dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối không để gây đọng nước.

- Đậy kín các vật dụng cụ chứa nước như lu, khạp chưa dùng đến và kiểm tra sau 5-7 ngày.

- Chà rửa vật dụng chứa nước ngay sau khi phát hiện lăng quăng.

- Dùng nhang, vợt điện, thuốc xịt, kem bôi ngoài da để xua và diệt muỗi.

- Ngủ mùng cả ban ngày, mặc quần dài, áo dài tay, không cho trẻ học bài hoặc chơi nơi thiếu ánh sáng.

Hiện nay, đã có vaccine phòng bệnh cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Anh nên đưa gia đình đến các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine, giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khỏi nguy cơ SXH.

BS PHẠM THANH QUÝ
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh