Người dân mong sớm khắc phục sạt lở đê bao sông Cái Ngang

09:06, 07/10/2025

Thời gian qua, trên đê bao sông Cái Ngang xảy ra nhiều đoạn sạt lở khiến người dân lo lắng. Ngành chức năng đã có biện pháp gia cố tạm thời, song, nguy cơ vẫn còn tiếp tục xảy ra sạt lở, nhất là vào mùa mưa bão, triều cường.

Người dân mong ngành chức năng, địa phương sớm có biện pháp khắc phục hiệu quả, lâu dài để an tâm, ổn định cuộc sống.

Người dân mong muốn ngành chức năng có biện pháp khắc phục sạt lở kiên cố, lâu dài.
Người dân mong muốn ngành chức năng có biện pháp khắc phục sạt lở kiên cố, lâu dài.

Theo UBND xã Cái Ngang, trên địa bàn xã xảy ra 4 điểm sạt lở, các đoạn sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống, phát triển kinh tế và đi lại của người dân. Đặc biệt, có 2 điểm bức xúc là đoạn Ấp 5B và đoạn Ấp 4A.

Cụ thể, đoạn đê bao sông Cái Ngang thuộc Ấp 5B (Ấp 5, xã Hậu Lộc cũ) với chiều dài 30m, xảy ra sạt lở vào ngày 15/6, sụp toàn bộ bệ đất và đan ra sông khoảng 3m.

Đoạn thuộc Ấp 4A (Ấp 4, xã Phú Lộc cũ) với chiều dài 26m, sụp toàn bộ đan xuống sông, sạt lở vào giữa tháng 6/2025.

Đoạn thuộc Ấp 8A với chiều dài 30m và đoạn thuộc Ấp 11 với chiều dài sạt lở 10m, xảy ra sạt lở vào cuối năm 2024 bị sụp mé làm hẩm hàm ếch.

Có đoạn sạt lở xảy ra trước nhà, cô Nguyễn Thị Hiền (Ấp 4A) cho hay: “Sạt lở xảy ra quá nhanh, làm ngập vườn cây ăn trái của gia đình tôi. Tuy đã được gia cố tạm nhưng tôi rất lo con nước triều cường sắp tới, ăn ngủ không yên. Rất mong chính quyền sớm khắc phục để bà con an tâm”.

Ông Nguyễn Thanh Hùng- Bí thư kiêm Trưởng Ấp 4A cho biết: Sạt lở xảy ra hơn 2 tháng, hiện tại chỉ mới được khắc phục tạm thời. Điểm sạt lở này ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà con trong ấp, khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, đi lại. Đã vào cao điểm của mùa mưa lũ, triều cường, nếu không gia cố kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến 13ha vườn, 30ha lúa đang chuẩn bị thu hoạch.

“Ngoài thiệt hại về vật chất, việc ổn định đời sống, đi lại và sản xuất của người dân cũng gặp khó khăn. Các biện pháp khẩn cấp đã được triển khai, nhưng bà con vẫn cần phương án lâu dài. Người dân trong ấp mong các cấp chính quyền sớm khắc phục các điểm sạt lở, bảo vệ nhà cửa và đường đi, giảm thiệt hại và ổn định sinh hoạt, sản xuất trở lại bình thường”, ông Hùng cho biết thêm.

Tương tự, Trưởng Ấp 5B, ông Nguyễn Văn Chính cũng bày tỏ lo lắng: “Bà con ở đây rất lo, nhất là con nước tháng 10 âl sắp tới, nếu không có biện pháp khắc phục lâu dài thì điểm sạt lở sẽ còn tiếp tục xảy ra, nguy cơ ngập 25ha vườn cây ăn trái, nhà cửa của người dân”.

Ngay khi sạt lở xảy ra, UBND xã đã chỉ đạo giăng dây, gắn biển cảnh báo, huy động lực lượng khắc phục sự cố, thường xuyên theo dõi để có hướng xử lý kịp thời.

Ông Trần Ngọc Tuấn- Chủ tịch UBND xã Cái Ngang cho biết: Xã luôn đảm bảo công tác theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với công tác khắc phục sạt lở.

Đồng thời, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương luôn theo dõi sát sao diễn biến các điểm sạt lở, lên kế hoạch gia cố, phối hợp với người dân để bảo vệ nhà cửa và ổn định cuộc sống.

Mục tiêu của UBND xã là vừa khắc phục tạm thời, vừa triển khai kế hoạch xử lý bền vững, bảo đảm an toàn nhà cửa, đường đi và sinh hoạt, đồng thời chờ kinh phí cấp trên để tiến hành khắc phục kiên cố.

Tuy nhiên, các điểm sạt lở có chiều dài lớn, kinh phí khắc phục cao, vượt quá khả năng của xã. Trước tình hình sạt lở bức xúc như trên, UBND xã Cái Ngang đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ khảo sát khắc phục sạt lở và đã đề nghị kinh phí để khắc phục sạt lở.

Tại buổi làm việc với UBND xã Cái Ngang và khảo sát điểm sạt lở, ông Nguyễn Quỳnh Thiện- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo địa phương cần cảnh báo các khu vực sạt lở, thông báo rộng rãi đến người dân về tình hình sạt lở tại khu vực để người dân biết chủ động phòng tránh.

Đồng thời, địa phương cần bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi sự cố sạt lở uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Trước mắt để khắc phục tình trạng sạt lở, đối với các vị trí xung yếu, đề nghị xã thực hiện gia cố tạm thời các vị trí sạt lở theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” để bảo vệ sản xuất, an toàn của người dân.

Bài, ảnh: NGUYÊN KHANG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh