Theo Bộ Y tế, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, do virus dại (rhabdovirus) gây ra, lây từ động vật sang người qua vết cắn hoặc vết trầy xước, khi đã lên cơn dại là tử vong 100%. Bệnh lưu hành ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.
![]() |
Tiêm vaccine là cách phòng ngừa bệnh dại hiệu quả nhất. |
Theo thống kê của Bộ Y tế, ở Việt Nam, nguồn chính gây bệnh dại là chó và mèo (chiếm 98% trong tổng số người đi tiêm chủng và chiếm 100% đối với các trường hợp tử vong do bệnh dại).
Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine, mỗi năm tại Việt Nam vẫn ghi nhận khoảng 75 ca tử vong. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã có 59 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh, thành phố.
Mỗi năm, cả nước có khoảng 400.000 người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vaccine hoặc huyết thanh kháng dại. Từ đầu năm đến nay, 100% các trường hợp tử vong do bệnh dại đều không tiêm vaccine hoặc không sử dụng huyết thanh kháng dại sau khi bị cắn, chủ yếu do tâm lý chủ quan.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus bệnh dại gây ra, lây từ chó, mèo hoặc các loài động vật có vú sang người thông qua nước bọt.
Con người có thể nhiễm bệnh khi bị chó, mèo mắc bệnh dại cắn, cào gây xây xước, hoặc liếm lên vết thương hở, niêm mạc. Thời gian ủ bệnh dại thường từ 1-3 tháng, nhưng có thể dưới một tuần hoặc kéo dài hơn một năm.
Triệu chứng ban đầu của bệnh dại ở người thường giống với bệnh cảm cúm như: sốt, đau đầu, mệt mỏi kèm cảm giác ngứa ran, tê buốt hoặc nóng rát tại vết cắn. Khi bệnh tiến triển, người bệnh xuất hiện các dấu hiệu đặc trưng như: sợ nước, sợ ánh sáng, kích động, hung hăng, ảo giác, chảy nhiều nước dãi, co giật hoặc liệt cơ. 100% trường hợp khi đã phát bệnh dại đều tử vong.
Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng rửa vết thương, tiêm vaccine phòng dại và/hoặc huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn.
Để chủ động phòng, chống bệnh dại, Sở Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm ngừa dại cho chó, mèo; không thả rông chó, mèo; phải rọ mõm cho chó khi đưa ra đường. Tránh tiếp xúc hoặc trêu chọc chó, mèo lạ, đặc biệt là phải bảo vệ trẻ em. Không buôn bán, giết mổ chó, mèo để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh.
Khi bị chó, mèo cắn, cần rửa sạch vết thương bằng xà bông dưới vòi nước chảy và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị dự phòng bằng vaccine hoặc huyết thanh kháng dại; giảm thiểu tối đa việc buôn bán, vận chuyển hay giết mổ chó, mèo lấy thịt để có thể tránh mọi rủi ro có thể liên quan đến tiếp xúc trực tiếp với virus dại từ các loài vật nuôi này.
Tuyệt đối không tự chữa trị tại nhà hoặc dùng thuốc nam sau khi bị chó, mèo cắn. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân thử thuốc, khám chữa bệnh dại bằng các biện pháp chưa được Bộ Y tế công nhận. Người dân hãy cùng chung tay để đẩy lùi và loại trừ bệnh dại tại cộng đồng.
Ngày 28/9 hàng năm được chọn là ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại, nhằm nâng cao nhận thức người dân và kêu gọi hành động loại trừ bệnh dại. Năm 2025 với chủ đề “Hãy hành động ngay, vì bạn, vì tôi, vì cộng đồng”, nhằm thực hiện mục tiêu về loại trừ bệnh dại, thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-TTg với mục tiêu “Không có người chết vì bệnh dại từ năm 2030”. |
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin