Vấn đề thuế thu nhập cá nhân (TNCN) càng được nhiều người quan tâm hơn khi Bộ Tài chính có đề nghị sửa toàn diện Luật Thuế TNCN.
Hiện nay, thuế TNCN đang được tính theo 7 bậc với phương pháp tính biểu thuế lũy tiến từng phần với mức thuế từ 5-35%. Bộ Tài chính đề nghị nới khoảng cách giữa các bậc trong biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương. Vấn đề này được nhiều người đồng tình, quan tâm.
Thực tế cho thấy, không ít người có thu nhập đủ để đóng thuế TNCN nhưng phải cố gắng để trang trải cho cuộc sống. Trong đó, những người có thu nhập để đóng thuế bậc 1, bậc 2 nên được giảm một nữa tiền thuế. Tức là tiền thuế bậc 1 thay vì 5% nên giảm xuống còn 2,5%; bậc 2 thay vì 10% đổi thành 5%.
Song song đó, câu chuyện giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN được nhiều người cho là lạc hậu. Giá cả leo thang, chi phí cho các chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng tăng. Không chỉ có chi phí ăn uống, cho con học hành, đám tiệc mà còn có các chi phí đầu tư khác.
Do đó việc nên giảm mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế và người phụ thuộc là rất cấp thiết. Vấn đề mức giảm trừ gia cảnh căn cứ vào lương tối thiểu vùng để đảm bảo với điều kiện sinh hoạt thực tiễn theo từng vùng miền trong cả nước cũng đáng được quan tâm, xem xét.
Để người nộp thuế bớt thiệt thòi, Bộ Tài chính cần lắng nghe nhiều hơn để Luật Thuế TNCN ngày càng hợp lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế- xã hội.
CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin