Sau một thời gian kể từ khi Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT trong lĩnh vực giao thông (GT) đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực, theo ghi nhận của người viết, ý thức của người tham gia GT đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Tại các giao lộ, nơi có đèn tín hiệu GT, người tham gia GT đã chấp hành dừng đèn đỏ một cách nghiêm túc; xếp hàng trật tự; không dừng, đậu lấn làn dành cho xe rẽ phải. Trên các tuyến đường người tham gia GT đa phần đi đúng phần đường, làn đường, tốc độ cho phép. Tình hình GT trật tự hơn và giảm đáng kể các nguy cơ xung đột, tai nạn GT…
Tuy nhiên, một số ít trường hợp vẫn tỏ ra nóng lòng, rồ ga chạy vượt lên khi đèn đỏ đang còn ở một vài giây cuối cùng. Các hành vi như chạy xe ngược chiều (ảnh), chạy xe trên vỉa hè, không đội nón bảo hiểm, xe máy không trang bị kiếng chiếu hậu, vượt ẩu,... vẫn còn.
![]() |
Xây dựng văn hóa GT, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiều người đã làm được thì số ít người còn lại cũng sẽ làm được. Mỗi người cần phải nâng cao ý thức tự giác tuân thủ luật GT không chỉ bảo vệ chính mình mà còn góp phần xây dựng văn hóa GT an toàn, văn minh.
MINH KHOA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin