(VLO) Những lúc đưa rước con đến trường, tôi thấy xung quanh cổng trường có khá nhiều người bán hàng rong. Không riêng gì trường học của con tôi, theo quan sát của tôi, hầu như trường học nào giờ các em đến trường, giờ ra chơi, giờ tan học cũng có xe bán hàng rong xuất hiện.
Những xe này chủ yếu bán thức ăn nhanh, bánh kẹo, kem, đá bào si rô, đồ chiên, nước ngọt,… nên rất thu hút học sinh.
Đồng ý rằng, ai cũng vất vả để mưu sinh. Nhưng với những thức ăn, nước uống phần nhiều là không nhãn mác, chế biến sẵn, bày bán “trần trụi” trên vỉa hè, bên vệ đường trong khi người xe qua lại đông đúc, khói bụi nhiều thì không khỏi gây e dè, lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm- nhất là gần đây liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn, nước uống được bán quanh trường học.
Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho học sinh, phụ huynh không nên cho tiền con mua đồ ăn vặt trước cổng trường. Phụ huynh phải thường xuyên nhắc nhở con em mình không được mua và ăn những thức ăn, đồ uống lạ, không rõ nguồn gốc.
Các trường học cần thường xuyên giáo dục ý thức cho học sinh hơn nữa; đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng kiên quyết dẹp bỏ tình trạng bán hàng không đảm bảo vệ sinh trước cổng trường.
Bên cạnh đó, rất cần ngành chức năng quyết liệt, mạnh tay hơn nữa trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh đối với các loại thực phẩm hiện đang bày bán trước cổng trường.
NHƯ Ý
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin