
Thời gian gần đây ở các xã nằm ven sông Cổ Chiên, nhiều ghe tàu đánh bắt thủy sản có tính chất "vét sạch" tôm, cá tự nhiên hoạt động khá mạnh.
![]() |
Cần siết chặt công tác quản lý, khai thác để bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Trong ảnh: Một ghe cào thủy sản tại vàm sông Cái Lóc. |
(VLO) Thời gian gần đây ở các xã nằm ven sông Cổ Chiên, nhiều ghe tàu đánh bắt thủy sản có tính chất “vét sạch” tôm, cá tự nhiên hoạt động khá mạnh.
Một người dân ở ven sông này cho hay, đoạn sông Cổ Chiên, từ vàm Cái Lóc, đầu cù lao Phú Đa đến rạch Cái Cạn (thuộc các xã Mỹ An và Mỹ Phước, huyện Mang Thít), trước đây chỉ có vài ghe cào hoạt động.
Những ghe này là của những hộ đã hành nghề đánh cá từ lâu ở đây, nhưng gần đây, xuất hiện nhiều ghe cào đánh bắt cá trên sông. Có ghe cào chuyển đổi từ ghe chở gạch của hộ tại địa phương, có ghe từ nơi khác đến.
Do số lượng thủy sản trên sông ngày càng ít, nhất là các loại cá lớn và khó đánh bắt bằng các ngư cụ thô sơ như cây, chày, giăng lưới thưa… nên hầu hết các ghe cào đều có gắn thiết bị xung điện, xiệt điện tại các bàn cào.
Ghe không gắn xiệt thì cào rất ít hoặc không có cá. Cá, tôm cào được bắt hết, kể cả cá, tôm, tép non. Cá lưỡi trâu chỉ bằng lá mai non, cá mồng gà to cỡ lá trúc, cá cơm mờm sữa… cũng bắt, gom đem ra chợ bán.
Theo người dân này, thực phẩm ở chợ bán toàn là vật nuôi, cá tôm ở sông, rạch cỡ lớn càng khan hiếm, khó tìm mua nên buộc phải mua cá, tôm non ăn, chớ ăn kiểu này tiếc quá, vì đánh bắt, ăn như vậy thì chắt tương lai không còn gì để ăn. Thủy sản bị chết, bị bắt khi còn trong trứng thì nguy cơ cạn kiệt, biến mất là điều có thể.
Từ thực trạng trên cho thấy, việc siết chặt quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh cần được các cơ quan chức năng và chính quyền các nơi quan tâm hơn nữa trên tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 27/5/2016 về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người dân để nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thường xuyên triển khai thanh tra, kiểm tra, tuần tra và xử lý, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản, nhất là các hành vi khai thác có tính hủy diệt cao như sử dụng điện, hóa chất độc hại. Đồng thời, nâng cao, vai trò, trách nhiệm và tăng cường nguồn lực cho chính quyền cơ sở trong thực thi pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Bài, ảnh: MỸ TRUNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin