Nhẫn nhịn

06:09, 15/09/2022

Cuộc sống đời người giống như con thuyền đi trên sông, nó không êm đềm, nhẹ nhàng mãi, mà có khúc, có đoạn phải lên thác xuống ghềnh. Vậy nên phải biết cách chèo lái làm sao để con thuyền được bình an vô sự là điều hạnh phúc nhất. Con người sống ở đời cũng vậy, đừng so đo, tính toán quá nhiều. Hãy dùng tâm bình thản mà đối đãi với sự được mất, dùng tâm hoan hỷ mà nhận lấy hạnh phúc, dùng tâm vui vẻ để sống tốt mỗi ngày.

Cuộc sống đời người giống như con thuyền đi trên sông, nó không êm đềm, nhẹ nhàng mãi, mà có khúc, có đoạn phải lên thác xuống ghềnh. Vậy nên phải biết cách chèo lái làm sao để con thuyền được bình an vô sự là điều hạnh phúc nhất. Con người sống ở đời cũng vậy, đừng so đo, tính toán quá nhiều. Hãy dùng tâm bình thản mà đối đãi với sự được mất, dùng tâm hoan hỷ mà nhận lấy hạnh phúc, dùng tâm vui vẻ để sống tốt mỗi ngày.

Sống ở đời hãy học cách nhẫn nhịn để thấu hiểu mọi lẽ, bởi hạnh phúc bắt nguồn từ sự thấu hiểu và nhẫn nhịn. Đã là con người thì ai cũng mong muốn được người khác thấu hiểu, sẻ chia và đồng cảm. Vì vậy hãy học cách nhẫn nhịn và thấu hiểu người khác, ta sẽ cảm thấy cuộc sống êm đềm và tuyệt vời biết bao. Có một số người vẫn luôn nghĩ rằng mình là hoàn hảo, không hề phạm phải một sai lầm nào, khuyết điểm nào. Đa phần những người như vậy không bao giờ nhìn ra lỗi lầm của mình. Với họ, việc mở miệng nói lời xin lỗi còn khó khăn hơn cả lên trời.

Thật ra trong cuộc sống, không ai là người hoàn hảo cả, vậy nên không biết nhận lỗi là một sai lầm rất lớn. Thế gian này nếu nhẫn nhịn được một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn nhịn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Biết nhẫn nhịn mới có thể thành danh và hái được quả ngọt của cuộc đời.

Sự nhẫn nhịn, khiêm tốn chính là đôi cánh đưa ta tới thành công và hạnh phúc. Còn nếu nói cuộc sống như bầu trời trong vắt thì nhẫn nhịn như những đám mây lững lờ trôi, trời xanh có mây trắng mới trở nên lung linh. Người nhẫn nhịn thường giữ được thái độ khiêm nhường, bao dung, hiền hậu vì thế mà được mọi người tôn trọng và quý mến. Người xưa đã dạy: “Sống ở trên đời phải biết nhẫn nhịn, mới có một đời sống vui vẻ an nhiên”. Nhẫn nhịn chính là mỹ đức cần có đối với một con người.

Con người sinh ra phải mất 3 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học im lặng. Biết nhẫn nhịn chính là đem lại vận may cho mình, đôi khi nó quyết định đến công việc của bản thân, đạt được nhiều thành tựu. Thứ đắt giá nhất của một người là sự nhẫn nhịn, nó là một thứ khó giữ nhất nhưng cũng là thứ dễ mất nhất. Người biết nhẫn nhịn, sống nhân hậu, điềm tĩnh, coi mình thấp hơn người khác vì thế mà họ có rất nhiều người tôn trọng và quý mến. Người biết nhẫn nhịn cũng giống như nước vậy, chịu mình nằm ở chỗ thấp, không tranh giành nhưng lại có thể dung nạp vạn vật và nuôi dưỡng được vạn vật. Người có đức tính nhẫn nhịn khiến cho bản thân thoát khỏi dục vọng, danh lợi và tai họa.

VÕ HOÀNG NAM

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh