
Gửi đơn đến Báo Vĩnh Long, bà Huỳnh Thị Hồng Nghĩa (ngụ Khóm 5, phường Thành Phước- TX Bình Minh) phản ánh cơ sở sản xuất than đá cạnh nhà hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn, làm phát tán bụi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của gia đình, dù bà đã nhiều lần khiếu nại sự việc đến cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết theo nguyện vọng.
![]() |
| Hiện trạng tại cơ sở sản xuất than đá và hộ bà Nghĩa. |
Gửi đơn đến Báo Vĩnh Long, bà Huỳnh Thị Hồng Nghĩa (ngụ Khóm 5, phường Thành Phước- TX Bình Minh) phản ánh cơ sở sản xuất than đá cạnh nhà hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn, làm phát tán bụi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của gia đình, dù bà đã nhiều lần khiếu nại sự việc đến cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết theo nguyện vọng.
Theo trình bày của bà Huỳnh Thị Hồng Nghĩa, từ khi ông Nguyễn Hoàng Nam (chủ cơ sở sản xuất- mua bán than đá, than đước Hoàng Nam) đến mua phần đất cạnh nhà bà để làm nơi hoạt động kinh doanh thì cuộc sống gia đình bà gần như đảo lộn vì chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn và khói, bụi. Do không thể chịu đựng nên bà Nghĩa đã đến khiếu nại trực tiếp tại cơ sở sản xuất than đá để yêu cầu chấm dứt tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, đôi bên vẫn không tìm được tiếng nói chung nên bà làm đơn phản ánh gửi đến chính quyền địa phương và ngành chức năng, yêu cầu di dời cơ sở sản xuất than đá ra khỏi khu dân cư.
“Hàng ngày, gia đình tôi phải chịu đựng ô nhiễm từ hoạt động của cơ sở sản xuất than đá. Khi xe chở mạt than vào cơ sở làm bụi than phát tán, còn lúc máy móc trộn, ép than thì gây ra tiếng ồn, rung động làm nứt vách tường nhà tôi”- bà Nghĩa bức xúc và lo lắng tình trạng trên tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình về lâu dài.
Về phía cơ sở sản xuất- mua bán than đá, ông Nguyễn Hoàng Nam cho biết, do khu vực cơ sở sản xuất trước đây bị giải tỏa nên ông mua phần đất cạnh nhà bà Nghĩa và di dời về đây. “Cơ sở sản xuất than đá do tôi đứng tên có giấy phép kinh doanh hẳn hoi. Để tồn tại và hoạt động đến giờ, chúng tôi chưa hề vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường lẫn giờ giấc hoạt động”- ông Nam quả quyết và cho biết cơ sở đã thực hiện các biện pháp che chắn không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
“Nhưng nhà tôi ở sát vách nên dù có che chắn thế nào thì bụi than vẫn len lỏi qua được, chúng bám vào đồ đạc, nhà cửa đến nỗi lau dọn mỗi ngày vẫn không hết. Vì vậy, tôi đề nghị cơ sở than chỉ được phép buôn bán, nếu muốn sản xuất thì phải di dời đi nơi khác để trả lại môi trường sống trong lành như trước đây cho gia đình tôi”- bà Đặng Thị Vân (mẹ bà Nghĩa) bức xúc.
Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, lãnh đạo Phòng Tài nguyên- Môi trường TX Bình Minh cho biết đã nhiều lần kết hợp với chính quyền địa phương thành lập đoàn đến kiểm tra thực trạng tại cơ sở sản xuất- mua bán than đá, than đước Hoàng Nam. Qua đó, đoàn đã yêu cầu ông Nam thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở liên hệ cơ quan chức năng đăng ký hồ sơ môi trường theo quy định.
![]() |
| Ông Nam khẳng định việc sản xuất than đá của cơ sở không gây ảnh hưởng đến xung quanh. |
“Mới đây vào ngày 30/11/2020, phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND phường Thành Phước tiến hành thẩm tra cơ sở. Theo đó, nhận thấy cơ sở có che chắn khu vực sản xuất và xây vách tường với chiều cao ngang mái nhà bà Nghĩa, có trang bị hệ thống phun sương nhằm hạn chế bụi phát tán, cơ sở sử dụng mô tơ điện với công suất 5 mã lực để ép than nên không gây tiếng ồn, qua khảo sát thực tế nhà bà Nghĩa cũng không phát hiện vết nứt.
Ngoài ra, căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường và một số văn bản hướng dẫn thực hiện, việc bà Nghĩa yêu cầu di dời cơ sở sản xuất của ông Nam đến khu công nghiệp là không có cơ sở xử lý”- ông Bùi Minh Chánh- Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường TX Bình Minh cho biết.
Bài, ảnh: PHẠM TẤN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin