Tôi đang lang thang trên face thì nhận được tin nhắn của người bạn: “Rảnh không tham gia đánh sập face phản động”.
Tôi đang lang thang trên face thì nhận được tin nhắn của người bạn: “Rảnh không tham gia đánh sập face phản động”.
Tôi không hiểu lắm nên tiếp tục tìm hiểu thì được biết các đối tượng phản động trong và ngoài nước thường xuyên lợi dụng face và các mạng xã hội khác để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Việt Nam, lôi kéo, tuyển mộ thành viên phản động qua face…
Chính vì vậy, những người chơi face yêu nước đã rủ nhau thành lập các nhóm trên face để cùng nhau đánh sập các trang face phản động, hoặc đấu tranh bằng cách đăng các hình ảnh, bài viết, các bình luận chống lại những luận điệu xuyên tạc, nói xấu chế độ,… của bọn phản động.
Đánh sập face thật ra là gửi báo cáo đến facebook rằng trang face đó vi phạm các điều khoản của facebook. Nếu có nhiều người gửi báo cáo đến facebook đủ số lượng quy định (có thể từ 500 đến vài ngàn báo cáo) tùy vào hành vi vi phạm mà facebook sẽ hủy trang đó.
Bạn tôi nói không phải muốn facebook gỡ trang face phản động là dễ, để làm được điều đó đòi hỏi nhóm phải có tính toán chiến thuật hẳn hoi, phải nghiên cứu xem báo cáo trang face đó vi phạm nội dung gì là dễ bị gỡ nhất, phải đảm bảo trong thời gian nhất định các thành viên trong nhóm đồng loạt gửi báo cáo phản ánh cùng một nội dung… thì khả năng thành công mới cao (trang face cá nhân có cách đánh khác, trang face nhóm có cách đánh khác).
Đồng thời mỗi thành viên phải có nhiều face dự phòng khác nhau vì các đối tượng phản động cũng thường xuyên nghiên cứu, đánh sập ngược lại các trang face của nhóm và các thành viên trong nhóm hay bất kỳ trang face nào có nội dung gây bất lợi cho chúng.
Qua đây, ta thấy facebook đã trở thành mặt trận đấu tranh gay go và ác liệt giữa các thế lực thù địch và những người chơi face yêu nước. Mong rằng cơ quan chức năng sớm có biện pháp đối phó với những trang face có nội dung phản động như trên.
NGUYỄN NGỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin