Dư luận xã hội rất đồng tình “công khai tên” người vi phạm...

07:09, 24/09/2014

Báo chí đưa tin Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm trong đó có nêu cụ thể về cán bộ, công chức, viên chức… có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định có liên quan của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gây thiệt hại. Kết quả xử

Báo chí đưa tin Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm trong đó có nêu cụ thể về cán bộ, công chức, viên chức… có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định có liên quan của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gây thiệt hại. Kết quả xử lý sai phạm ấy phải công khai đầy đủ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức có hành vi lãng phí và biện pháp xử lý.

Đọc bài báo người viết thấy rất hài lòng về chủ trương ấy của Chính phủ. Nhưng điều đáng tiếc là chỉ riêng lĩnh vực nêu trên thì chưa ổn, vì còn biết bao cán bộ sai phạm trên các lĩnh vực khác còn nghiêm trọng hơn.

Nếu liệt kê cụ thể từng vụ việc đã diễn ra trong thời gian ngắn (5- 10 năm) gần đây, thì không thể nêu hết. Ví dụ như ngồi trên trời làm chính sách, ban hành biết bao văn bản quy phạm pháp luật không khả thi, sai quy định, thậm chí có những văn bản gây tổn hại đến tiền của, sinh mạng của người dân; rồi các ông “đầy tớ” ức hiếp, nhũng nhiễu dân, mấy ông thuế gây khó dễ người nộp thuế, các vụ án oan sai, các đơn thưa khiếu kiện kéo dài không giải quyết đến nơi đến chốn cho dân; tình trạng các dự án treo làm khổ cho dân cứ tiếp tục diễn ra… có lẽ cũng cần nêu tên họ công khai trước thông tin đại chúng để người dân thấy rõ trách nhiệm đó thuộc về ai; chẳng lẽ sai trái sờ sờ như vậy mà trái bóng trách nhiệm cứ lăn mãi không có điểm dừng!

Thiết nghĩ một quyết định có tầm vĩ mô như vậy mà để lọt kẽ quá nhiều đối tượng thì thấy quá tiếc.

Nguyễn Thanh Liêm

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh