Tiết kiệm điện phải bằng hành động

07:08, 12/08/2014

Nhìn chung, phong trào tiết kiệm điện những năm qua được nhân lên rộng khắp. Hầu hết các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất đã có nhiều giải pháp tiết kiệm điện như thay đổi, cải tiến công nghệ sản xuất, cắt giảm các thiết bị sử dụng điện không cần thiết,...

Nhìn chung, phong trào tiết kiệm điện những năm qua được nhân lên rộng khắp. Hầu hết các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất đã có nhiều giải pháp tiết kiệm điện như thay đổi, cải tiến công nghệ sản xuất, cắt giảm các thiết bị sử dụng điện không cần thiết,...

Người dân bước đầu cũng đã dần dần thay đổi cách sử dụng điện sao cho tiết kiệm nhất như sử dụng bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, hạn chế đèn trang trí, sử dụng các thiết bị điện đúng cách,... Song nhìn chung hiện nay tại các công sở, khu vực công cộng, các đơn vị hành chính sự nghiệp, việc tiết kiệm điện vẫn chưa được khả thi triệt để.

Nguyên nhân của thực trạng này là ở khu vực công sở và các đơn vị hành chính sự nghiệp, 
lượng điện năng tiêu thụ tăng hay giảm thì cũng do nguồn ngân sách chịu. Mỗi cơ quan lại có nhiều bộ phận nên rất khó xác định bộ phận nào sử dụng điện lãng phí.

Ngoài ra, không ít cán bộ, công chức, viên chức mặc dù rất có ý thức tiết kiệm điện nhưng lại tiết kiệm điện ở nhà còn ở cơ quan thì mặc kệ bởi không phải do bản thân trả tiền.

Chính vì vậy, họ để máy vi tính, quạt, máy điều hòa, điện chiếu sáng,... vô tư hoạt động dù trong phòng làm việc không có ai hoặc không cần thiết dùng đến.

Chính vì vậy, để phong trào tiết kiệm điện trở thành một cuộc vận động rộng khắp trong tất cả doanh nghiệp, hộ dân thì cần phải đặc biệt chú trọng vào khu vực công sở, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Nâng cao vai trò cũng như trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo đứng đầu ở khu vực công sở, đơn vị hành chính sự nghiệp trong phong trào tiết kiệm điện.

Họ phải là người quán triệt nhiệm vụ tiết kiệm điện lên hàng đầu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới, sớm loại bỏ tư tưởng không phải móc tiền túi ra trả tiền điện, đã có cơ quan và ngân sách nhà nước lo nên mới sử dụng vô tội vạ.

Đồng thời cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những cá nhân, bộ phận trong đơn vị mình sử dụng điện lãng phí. Tránh tình trạng phong trào tiết kiệm điện chỉ dừng lại trên các văn bản giấy tờ chỉ đạo mà không trở thành một hành động thiết thực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

VĂN THY HOÀNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh