Thực hiện tốt tiết kiệm cơ quan công sở

07:08, 19/08/2014

Hàng năm, các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp được cấp ngân sách rất lớn để chỉ tiêu đảm bảo cho các nhu cầu: nước sạch, điện thắp sáng, điện thoại, xăng dầu, văn phòng phẩm, trang bị bàn ghế, phương tiện đi lại và báo, tạp chí,…

Hàng năm, các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp được cấp ngân sách rất lớn để chỉ tiêu đảm bảo cho các nhu cầu: nước sạch, điện thắp sáng, điện thoại, xăng dầu, văn phòng phẩm, trang bị bàn ghế, phương tiện đi lại và báo, tạp chí,…

Trong quan niệm là “của công”, “tiền chùa” nên nhiều cơ quan, đơn vị đã có sự mua sắm, không đúng quy định, việc khai thác sử dụng quá mức được biểu hiện: nhiều cán bộ có chức, có quyền coi việc mua sử dụng ôtô đời mới như một thứ trang sức; nhiều địa phương, nhiều nơi ra sức “mua sắm” trang thiết bị đắt tiền để nhằm mục đích “cải thiện” đời sống phúc lợi của cơ quan, đơn vị.

Có hiện tượng công chức thường xuyên đến cơ quan tắm giặt; dùng điện thoại công gọi đi các nơi vào việc riêng của mình, dùng ôtô công, đi cúng, lễ, xem hội hè gây lãng phí.

Thứ nữa, là việc tổ chức lễ cưới, sinh nhật quá lớn tại các khách sạn, nhà hàng sang trọng ngay trong ngày làm việc, gây lãng phí cả về vật chất và thời gian. Trong công việc, nhiều cơ quan, đơn vị đã cử các đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học tập, tham quan ở nước ngoài quá nhiều mà hiệu quả thấp. Một vấn nạn nữa là tệ hội họp tràn lan, kèm theo phong bì, gây lãng phí thời gian và kinh phí.

Có không ít người hàng ngày bỏ bê công việc. Để “chạy xô” chỉ với mục đích nhận phong bì, ngoài ra không đem lại hiệu quả gì cho công việc.

Chỉ một ví dụ nhỏ sau đây, cũng đủ thấy thói quen lãng phí đang tồn tại trong mỗi cán bộ, đảng viên và công chức chúng ta: không ít người, hàng ngày vẫn được nhận một chồng báo, tạp chí với khá nhiều loại nhưng hầu như không đụng tới. Trong khi đó người dân ở nông thôn nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng núi, hải đảo rất thiếu thông tin lại không có báo, tạp chí để đọc…

Để nâng cao hiệu quả chống lãng phí cơ quan công sở, cần thực hiện tốt một số biện pháp: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên và công chức để thực hiện.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; trưởng các đoàn thể phải gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm để xảy ra tình trạng lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Các cơ quan chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra kịp thời biểu dương khen thưởng những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt việc quản lý ngân sách; uốn nắn, xử lý kịp thời nghiêm minh những cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm chế độ- nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát ngân sách, tài sản công...

Thiết nghĩ, nếu chúng ta làm tốt các biện pháp trên đây, chắc chắn việc chống lãng phí cơ quan, công sở đạt hiệu quả thiết thực vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Phạm Như Hùng

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh