Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách, hình thức được Nhà nước áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng tham gia BHYT. Thế nhưng, hiện nay ở một số nơi trên cả nước, độ bao phủ tham gia BHYT của người dân còn thấp so với yêu cầu đề ra.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách, hình thức được Nhà nước áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng tham gia BHYT. Thế nhưng, hiện nay ở một số nơi trên cả nước, độ bao phủ tham gia BHYT của người dân còn thấp so với yêu cầu đề ra.
Theo nhận định của ngành chức năng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng một số địa phương có tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp, song nguyên nhân chủ yếu là do một số người dân còn mang tư tưởng cá nhân và họ chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia BHYT.
Một số ý kiến cho rằng: Đối với họ, việc tham gia BHYT là không cần thiết. Bởi vì, khi đi khám chữa bệnh phải chờ đợi lâu, thủ tục rườm rà. Lỡ không may có bệnh thì chịu khó tốn tiền đi khám chữa bệnh ở các cơ sở tư nhân. Tốn tiền mà được khám nhanh, không phải mất thời gian để chờ đợi.
Một số khác thì có suy nghĩ: Họ “tự nguyện” đăng ký tham gia BHYT. Họ nhận biết bản thân mình đã có mang bệnh. Nhưng vì sợ tốn kém trong quá trình khám chữa bệnh nên họ quyết định tham gia BHYT để được giảm bớt phần nào chi phí.
Chúng ta nên hiểu rằng: BHYT là chính sách của Nhà nước nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tham gia BHYT là quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân đối với đất nước. Ngoài việc được hưởng quyền lợi theo quy định, việc tham gia BHYT còn có mục đích khác là đảm bảo việc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT với nhau.
Thực tế cho thấy hiện nay, ngành y tế đã quan tâm đầu tư hệ thống khám chữa bệnh cho người dân từ cơ sở tới huyện, tỉnh, trung ương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh, nguồn lực y- bác sĩ đều được trang bị, bổ sung đến tận cấp y tế cơ sở, từng bước phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
Điều chắc hẳn trong mỗi chúng ta là tham gia BHYT nhưng không một ai mong muốn mình bệnh để được đi điều trị bằng BHYT. Dĩ nhiên, tham gia BHYT để đề phòng bất trắc có thể xảy ra và cùng được sẻ chia rủi ro với người khác.
Thiết nghĩ, để thực hiện lộ trình hướng đến BHYT toàn dân thì các ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân, giúp cho họ hiểu được mục đích và ý nghĩa của việc tham gia BHYT, góp phần thay đổi nhận thức của mọi người về BHYT.
NGUYỄN VĂN DÔ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin