Tôi là người thường xuyên di chuyển bằng xe hai bánh trong nội ô TP Vĩnh Long, nhận thấy thời gian qua cơ quan quản lý giao thông các tuyến đường của thành phố có lắng nghe ý kiến của người dân đã điều chỉnh khá hợp lý chế độ hoạt động của nhiều chốt đèn tín hiệu giao thông (thời gian duy trì đèn xanh, đèn đỏ), giúp cho người tham gia giao thông đi lại an toàn và nhanh chóng
Tôi là người thường xuyên di chuyển bằng xe hai bánh trong nội ô TP Vĩnh Long, nhận thấy thời gian qua cơ quan quản lý giao thông các tuyến đường của thành phố có lắng nghe ý kiến của người dân đã điều chỉnh khá hợp lý chế độ hoạt động của nhiều chốt đèn tín hiệu giao thông (thời gian duy trì đèn xanh, đèn đỏ), giúp cho người tham gia giao thông đi lại an toàn và nhanh chóng hơn.
Tuy nhiên, theo tôi có 2 chốt đèn cũng cần được cơ quan này nghiên cứu điều chỉnh chế độ hoạt động cho hợp lý hơn. Đó là chốt đèn tại ngã tư ở dốc cầu Thiềng Đức phía Phường 5, hiện hoạt động ở chế độ đèn vàng chớp tắt để nhắc nhở người điều khiển các loại xe giảm tốc độ và chú ý quan sát chung quanh khi qua đây.
Nhưng kể từ khi cầu Bạch Đằng ở cuối đường Nguyễn Chí Thanh của phường này nối liền với chợ Vĩnh Long được đưa vào sử dụng thì xe cộ lưu thông tại ngã tư này ngày càng đông và phức tạp hơn. Một số người cao tuổi cho biết họ không dám đi qua ngã tư này vào những giờ cao điểm vì xe nào cũng đang trong tình trạng đổ dốc hoặc rồ ga để lên dốc cầu không như nội dung bản khuyến cáo của ngành giao thông tại đây là “đi chậm”…
Vì vậy, nếu các chốt đèn tín hiệu giao thông tại đây có đèn xanh, đèn đỏ như các chốt đèn tại ngã tư của dốc cầu này tại Phường 1 hiện nay có lẽ hợp lý hơn. Dĩ nhiên là 2 chốt đèn này nếu có thì phải hoạt động ăn khớp với nhau về thời gian của các đèn tín hiệu.
Chốt đèn thứ hai tôi nghĩ cũng cần điều chỉnh là các chốt đèn tại ngã tư đường Lê Lợi và Nguyễn Thị Út ở Phường 1. Đây là một ngã tư thường xuyên vắng xe trong ngày, nhất là vào buổi trưa, nhưng có chốt đèn tín hiệu xanh, đỏ tự động nên nhiều lúc khiến người lái xe vì chấp hành luật giao thông phải dừng xe trong khi trên đường vắng xe qua lại rất vô lý.
Vì lý do này, tôi tán thành với ý kiến của ai đó có lần đã nêu trên báo và đài của tỉnh đề nghị ngành giao thông nghiên cứu điều chỉnh chốt đèn này hoạt động ở chế độ đèn vàng chớp tắt sẽ hợp lý hơn.
NGUYỄN VĂN HƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin