“Nhạc sống” là cụm từ thường dùng trong dân chúng để chỉ việc ca hát có nhiều người tham gia mà không dùng các bài hát thu trước qua băng đĩa, người hát hay nhóm hát sẽ trực tiếp hát một bài hát nào đó họ yêu thích trước mọi người có hoặc không có một hệ thống loa hỗ trợ.
“Nhạc sống” là cụm từ thường dùng trong dân chúng để chỉ việc ca hát có nhiều người tham gia mà không dùng các bài hát thu trước qua băng đĩa, người hát hay nhóm hát sẽ trực tiếp hát một bài hát nào đó họ yêu thích trước mọi người có hoặc không có một hệ thống loa hỗ trợ.
Trong tỉnh hiện nay nhạc sống được sử dụng khá phổ biến trong các khu dân cư ở vùng ven và trong nội ô các thị trấn hay thành phố khi một hộ nào đó có sự kiện vui.
Đây là một hoạt động văn hóa vui chơi lành mạnh, phần nhiều mang dáng dấp “cây nhà lá vườn” đáng được khuyến khích nếu các buổi nhạc sống đó thực hiện đúng các hướng dẫn về nội dung và thời gian quy định của ngành văn hóa- thông tin. Thật đáng nhớ biết bao nếu trong một đám cưới, sinh nhật, mừng thọ, khai trương, thậm chí nhà có giỗ khi đêm về, người trong gia đình và bạn bè tổ chức được buổi ca tài tử hay cùng với nhau “hát hay không bằng hay hát”…
Tuy nhiên, gần đây hoạt động mang tính văn hóa này trong một số cuộc vui có biểu hiện không “văn hóa” như mở âm lượng các loa hết công suất, hát quá giờ quy định về đêm làm phiền xóm làng, hát nhạc chế (sửa lời các bài hát) với lời lẽ dung tục… Trên thực tế không phải không có chuyện đáng trách khi nhạc sống đã được sử dụng không đúng chỗ, đặc biệt như lúc gia đình có đám tang…
Lúc đó cho dù hát những bài hát buồn như “Đồi thông hai mộ”, “Lòng mẹ” hay cố rên rỉ với lời bài hát “Cha ơi, cha già mến yêu….” nhưng người nghe thật sự không thể nào cảm nổi.
Có lần tôi đi dự đám tang của một gia đình ở cùng khóm, đã hơn 11 giờ đêm nhưng “ban nhạc sống” ở khóm vẫn mở loa hết công suất, lắm “la sĩ” đã say nhưng vẫn giành mi-crô mà… la. Ca hết các bài đã thuộc, có anh còn hát bài “tự chế”, thậm chí có anh còn theo một điệu ca cổ bày tỏ với người chết xin… số đề!
Như trên đã nói, nhạc sống là một hoạt động văn hóa nên người sử dụng- cụ thể là gia đình tổ chức buổi nhạc sống- cần biểu hiện có văn hóa. Những nét không đẹp và không đúng các quy định về nếp sống văn hóa ở khu dân cư trong hoạt động này như vừa kể, không thể giấu được ai và chẳng ai hoan nghênh, có chăng là gia đình đó lạm dụng tình cảm xóm giềng của người chung quanh.
NGUYỄN THỊ TƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin