Trong nhiều năm trở lại đây, tình trạng rác thải là bao bì, chai, lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan khắp ruộng đồng. Người dân sử dụng ngày càng nhiều thuốc trừ sâu để bảo vệ mùa màng thì cũng đồng nghĩa với việc số lượng rác thải là các bao bì, chai lọ thải ra nhiều tương ứng. Chính lượng rác thải này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.
Trong nhiều năm trở lại đây, tình trạng rác thải là bao bì, chai, lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan khắp ruộng đồng. Người dân sử dụng ngày càng nhiều thuốc trừ sâu để bảo vệ mùa màng thì cũng đồng nghĩa với việc số lượng rác thải là các bao bì, chai lọ thải ra nhiều tương ứng. Chính lượng rác thải này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.
Những chai, bịch thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng bị người dân bỏ tại ruộng, thậm chí vứt ngay xuống kinh rạch.
Đây có thể xem là loại rác nguy hại nhất ở nông thôn. Tuy chưa có thống kê đầy đủ về những chai, lọ, bao bịch độc hại này vứt ra môi trường là bao nhiêu, nhưng thử làm một phép tính đơn giản là huyện Long Hồ có hơn 14.000ha đất sản xuất nông nghiệp, hàng năm phải sử dụng nhiều loại thuốc để bảo vệ mùa màng như thế sẽ có hàng triệu bao, bịch thuốc được vứt ra ruộng vườn.
Hơn ai hết, ngay từ bây giờ người dân cần hình thành thói quen vứt loại rác này đúng nơi quy định để vừa bảo vệ môi trường vừa bảo vệ sức khỏe cho chính mình.
PHƯỚC GIANG- HỒNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin