Ông Nguyễn Thành Trung, ngụ Khóm 2, thị trấn Cái Nhum- Mang Thít khiếu nại: Tôi được cấp quyền sử dụng một thửa đất ở Ấp 3 (xã Chánh Hội- Mang Thít) trong bản đồ không có trừ, vẽ con đường đi tắt ngang qua thửa đất của tôi. Do gia đình chúng tôi chưa ở trên thửa đất này, nên người dân tự tạo đường đi qua thửa đất của tôi nhiều năm nay.
Ông Nguyễn Thành Trung, ngụ Khóm 2, thị trấn Cái Nhum- Mang Thít khiếu nại: Tôi được cấp quyền sử dụng một thửa đất ở Ấp 3 (xã Chánh Hội- Mang Thít) trong bản đồ không có trừ, vẽ con đường đi tắt ngang qua thửa đất của tôi. Do gia đình chúng tôi chưa ở trên thửa đất này, nên người dân tự tạo đường đi qua thửa đất của tôi nhiều năm nay.
Nay tôi trở lại sử dụng phần đất này, có trình chính quyền để rào lại con đường không có tên trong bản đồ, nhưng chính quyền địa phương không xem xét và yêu cầu tôi tháo dỡ rào để cho người dân đi lại qua Tết Nguyên đán năm 2014 xong sẽ giải quyết. Tôi tôn trọng chỉ đạo của UBND huyện Mang Thít để cho UBND xã Chánh Hội tháo dỡ rào, chờ qua tết giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Nay tôi yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mang Thít giải quyết theo quy định của Luật Đất đai là chấp thuận cho tôi dẹp bỏ con đường đi tắt này làm mất diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi cũng là bảo vệ tài sản, khai thác quyền sử dụng đất.
Sau khi nhận được thư ông, chúng tôi đã liên hệ với UBND xã Chánh Hội và được ông Võ Tấn Khải- Quyền Chủ tịch UBND xã trả lời như sau:
Đơn yêu cầu của ông đang được UBND huyện Mang Thít chỉ đạo Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Mang Thít phối hợp với UBND xã Chánh Hội xem xét lại để giải quyết theo quy định của pháp luật.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin