Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em- chuyện không của riêng ai

08:04, 23/04/2014

Hiện nay, vấn đề trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng tăng một cách đáng báo động, độ tuổi trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng nhỏ. Hậu quả của việc trẻ em bị xâm hại tình dục, mỗi chúng ta ai cũng biết. Vậy làm gì để bảo vệ các em tránh khỏi vấn nạn này?

Hiện nay, vấn đề trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng tăng một cách đáng báo động, độ tuổi trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng nhỏ. Hậu quả của việc trẻ em bị xâm hại tình dục, mỗi chúng ta ai cũng biết. Vậy làm gì để bảo vệ các em tránh khỏi vấn nạn này?

Đó là câu hỏi mà các bậc phụ huynh chúng ta luôn quan tâm.

Để bảo vệ trẻ em thì trước hết bản thân các em phải biết chủ động tự bảo vệ mình như: Không đi chơi vào những nơi tối tăm, vắng vẻ; phải nói không trước những lời dụ dỗ vào những nơi đó; không xem tranh, ảnh sách báo khiêu dâm, không ăn mặc hở hang, không gần gũi quá mức với người khác giới. Khi có nguy cơ bị xâm hại, cần phải kiên quyết và bỏ đi ngay khi có người động chạm vào cơ thể một cách thô lỗ, phải kể cho người lớn đáng tin cậy để được giúp đỡ, kể cả khi bị dụ dỗ hoặc đe dọa giữ kín chuyện đã xảy ra.

Góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại tình dục chính là gia đình các em. Gia đình cần luôn quan tâm đến các em, dạy dỗ các em biết cách ứng xử khi có kẻ muốn xâm hại tình dục. Khi con em mình không may bị xâm hại tình dục, cần nên nhẹ nhàng khuyến khích các em trao đổi, nói chuyện kể lại chuyện xảy ra, lắng nghe các em nói, kịp thời phát hiện tố cáo kẻ xâm hại với cơ quan pháp luật và đưa trẻ đến cơ sở y tế khám chữa bệnh, chứ không nên rầy la, quát mắng hay dọa nạt.

Bảo vệ trẻ em tránh khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục là việc làm chung của gia đình và toàn xã hội chứ không phải riêng ai. Vì tương lai hạnh phúc trẻ em, mỗi người chúng ta hãy chung tay xây dựng một xã hội không có trẻ em bị xâm hại tình dục.

HỒNG CẨM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh