Khi cuộc sống vật chất của người dân ngày càng được nâng lên thì kéo theo nhu cầu hưởng thụ cuộc sống tinh thần. Đây cũng là nhu cầu bức thiết, bởi mức sống, sinh hoạt của người dân ngày càng một nâng cao hơn, thay đổi theo mặt bằng chung của xã hội.
Khi cuộc sống vật chất của người dân ngày càng được nâng lên thì kéo theo nhu cầu hưởng thụ cuộc sống tinh thần. Đây cũng là nhu cầu bức thiết, bởi mức sống, sinh hoạt của người dân ngày càng một nâng cao hơn, thay đổi theo mặt bằng chung của xã hội.
Karaoke là một hình thức giải trí đã đáp ứng được phần nào nhu cầu hưởng thụ về tinh thần của người dân, giúp giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc liên hoan văn nghệ vui vẻ trong những dịp họp mặt... Đây là một loại hình giải trí được phổ biến rộng rãi từ thành thị đến nông thôn hiện nay.
Tuy nhiên, hát karaoke làm sao vừa phục vụ giải trí cho chính mình, vừa đảm bảo giờ nghỉ ngơi cho những người xung quanh mình là một vấn đề bức thiết hiện nay? Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, có nhiều người dân gửi đơn thư khiếu kiện việc hát karaoke hộ gia đình, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống... của người dân.
Ông Nguyễn Văn Năm (70 tuổi, ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành- Vũng Liêm) bức xúc: “Mấy tháng nay, từ khi nhà kế bên sắm dàn karaoke về, đêm nào cũng ca hát ầm ĩ cả ngày lẫn đêm tới giữa khuya, có bữa tụ tập lại nhậu ca hát, nhảy múa, mở công suất loa hết cỡ, gia đình tôi không có ngủ gì được, đứa cháu nội học lớp 4 cũng không học hành gì được. Còn riêng tôi, già cả nên đầu hôm chỉ chợp mắt được chút, nghe ca hát riết rồi thức trắng đêm luôn”.
Cùng tâm trạng như ông Năm, cô Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, ấp Hiếu Minh, xã Hiếu Nhơn- Vũng Liêm), cho biết: “Đa số người dân ở dưới quê làm nghề nông, làm cả ngày về mệt mỏi, tối về mong được giấc ngủ ngon để có sức khỏe đi làm, mà hát hò kiểu này ai mà nghỉ ngơi cho được?”
Thiết nghĩ, hát karaoke đang trở thành hình thức giải trí được nhiều người yêu thích. Nếu các hộ gia đình muốn tổ chức hát karaoke tại nhà thì nên làm phòng cách âm, hát không quá khuya, loa mở vừa đủ nghe... để không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng phải có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với những hộ gia đình thường xuyên sử dụng hát karaoke loa công suất lớn, quá thời gian quy định... để góp phần giữ gìn trật tự công cộng ở địa phương, tạo sự gắn bó tình làng nghĩa xóm ngày càng sâu đậm hơn.
HỮU THOẠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin