
Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện một loại đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc có dạng “bom nổ” và chúng đã gây thương tích cho một số trẻ em khi chơi loại đồ chơi tai hại này.
Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện một loại đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc có dạng “bom nổ” và chúng đã gây thương tích cho một số trẻ em khi chơi loại đồ chơi tai hại này.
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang thống kê số đồ chơi bị bắt giữ trên một xe bán đồ chơi lưu động trước cổng trường học.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra các cửa hàng mua bán đồ chơi trẻ em trên địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn.
Qua thực tế kiểm tra tại các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em khu vực chợ Vĩnh Long, tuyệt nhiên không thấy mua bán loại “bom nổ” này.
Nhưng mới đây, khi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh, phối hợp với Công an Phường 8 (TP Vĩnh Long) kiểm tra những nơi bán đồ chơi nhỏ lẻ trước cổng các trường học thì phát hiện bên ngoài cổng một trường tiểu học ở Phường 8, có một xe bán đồ chơi dạo bày bán khoảng 7- 8 bịch “bom nổ”.
Chưa hết, một số phụ huynh học sinh còn cung cấp cho đoàn những túi “bom nổ” do con em mình mua được. Vấn đề đặt ra là có hay không sự “đối phó” của người buôn bán với cơ quan chức năng? Và làm thế nào để kiểm soát được sự buôn bán lén lút đó?
“Bom nổ” thực chất là một túi nilon, bên ngoài có in hình quả lựu đạn, bên trong chứa chất bột màu trắng và chất lỏng màu hồng. Vì không rõ nguồn gốc, do bên ngoài bao bì chỉ in một số chữ Trung Quốc, nên các em nhỏ ở mỗi nơi gọi nó với nhiều tên khác nhau, như: “bom thối”, “bom vui”, “bom bi”…
Đặc tính của loại “bom nổ” này là khi có một lực mạnh tác động vào như ném, giẫm đạp thì “bom” sẽ phồng to lên và phát nổ. Hóa chất bắn ra sau vụ nổ có thể gây kích ứng da và gây viêm niêm mạc mắt, rất nguy hiểm!
Được biết, tại một số tỉnh- thành phố đã từng xảy ra những vụ đồ chơi “bom nổ” gây hại đến sức khỏe. Như mới đây, tại một trường tiểu học ở thị trấn Đức An (huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông), xảy ra trường hợp học sinh sử dụng loại đồ chơi “bom nổ” gây hậu quả nghiêm trọng: 33 em học sinh bị thương phải nhập viện điều trị chỉ vì trò đùa tai hại này.
Theo thầy Nguyễn Thanh Sơn- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Đức C (Long Hồ), khi biết được thông tin trên, các trường học trong tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh của trường mình tuyệt đối không sử dụng, cất giữ loại đồ chơi “bom nổ” nguy hiểm. Đồng thời, tạo môi trường vui chơi lành mạnh, an toàn cho các em trong giờ ra chơi.
Như vậy, đồ chơi “bom nổ” đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Và những gì qua kiểm tra phát hiện được chỉ giống như “phần nổi của tảng băng chìm”!
Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác, giáo dục con em mình tuyệt đối không mua, bán, sử dụng và cất giấu “bom nổ” trong nhà cũng như nhiều loại đồ chơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Các cửa hàng, người buôn bán nhỏ không vì lợi nhuận đôi chút mà tồn trữ, kinh doanh loại đồ chơi “bom nổ” nguy hiểm này, đôi khi “lợi bất cập hại” trước khi đem nó ra buôn bán. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh, cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thu hồi và tiêu hủy kịp thời loại đồ chơi nguy hiểm này.
Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân có ý thức bảo vệ con em của mình. Nếu phát hiện những trường hợp mua, bán, cất giữ, sử dụng “bom nổ” và những loại đồ chơi nguy hiểm khác thì cần thông tin cho cơ quan công an, chính quyền địa phương đến xử lý nhằm tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
YẾN ANH- MINH TẤN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin