Trong thời kỳ hôn nhân vẫn có thể chia tài sản chung

04:03, 25/03/2014

Vợ chồng tôi chung sống gần 15 năm và tạo dựng được một số tài sản. Gần đây, tôi dự định hùn vốn làm ăn với một người bạn, nhưng vợ tôi không đồng ý. Vậy, để tránh nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng, tôi có thể xin chia đôi số tài sản hiện có của vợ chồng và lấy số tài sản của phần mình để làm ăn, có được không? Khi chia, chúng tôi phải thực hiện như thế nào?

Vợ chồng tôi chung sống gần 15 năm và tạo dựng được một số tài sản. Gần đây, tôi dự định hùn vốn làm ăn với một người bạn, nhưng vợ tôi không đồng ý. Vậy, để tránh nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng, tôi có thể xin chia đôi số tài sản hiện có của vợ chồng và lấy số tài sản của phần mình để làm ăn, có được không? Khi chia, chúng tôi phải thực hiện như thế nào?

L.V.D. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Trường hợp anh hỏi được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, như sau: Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

Do vậy, nếu vì mục đích để có vốn làm ăn, trước nhất anh có thể thỏa thuận với vợ anh về việc chia tài sản, hình thức thực hiện theo quy định trên, nếu không thỏa thuận được hãy nhờ tòa án giải quyết.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 điều luật trên: Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản thì không được pháp luật công nhận.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh