Vai trò gia đình trong hướng nghiệp cho học sinh

09:03, 11/03/2014

Hiện nay, có không ít phụ huynh quan niệm rằng cung cấp tiền bạc để lo cho con cái ăn học là đủ. Còn việc hướng nghiệp thì cứ giao phó cho nhà trường. Tuy nhiên, để các em có được việc làm ổn định, phù hợp với năng lực của bản thân thì không thể thiếu sự định hướng từ gia đình, tạo điều kiện để các em phát huy hết khả năng.

Hiện nay, có không ít phụ huynh quan niệm rằng cung cấp tiền bạc để lo cho con cái ăn học là đủ. Còn việc hướng nghiệp thì cứ giao phó cho nhà trường. Tuy nhiên, để các em có được việc làm ổn định, phù hợp với năng lực của bản thân thì không thể thiếu sự định hướng từ gia đình, tạo điều kiện để các em phát huy hết khả năng.

Thực tế cho thấy, nhiều cha mẹ chỉ vì “sĩ diện” mà không ngần ngại ép buộc con cái học. Không cần biết sức học của con mình như thế nào, miễn sao học được càng cao càng tốt. Cha mẹ sẵn sàng đầu tư đủ mọi thứ để cho con đi học với mục đích không chỉ sau khi học xong, tìm được việc làm, có thu nhập ổn định, mà còn giúp cho gia đình có thể “nở mặt nở mày với hàng xóm”.

Như chúng ta biết, kiến thức trong xã hội thì vô hạn, còn sự nhận thức của mỗi con người là có giới hạn. Vì thế để phát huy được khả năng của từng học sinh thì các bậc phụ huynh phải giáo dục hướng nghiệp các em.

Trước hết, thông qua nhà trường, cha mẹ cần phải nắm rõ sức học của con mình để chuẩn bị cho việc định hướng trong tương tai. Tuyệt đối không nên tự ý quyết định trong việc học tập, cũng như việc chọn ngành nghề để gây áp lực cho các em.

Phải xem xét và dựa vào năng lực của con cái mà quyết định cho con mình có nên học tiếp tục lên hay là không. Nếu nhận thấy con mình có khả năng tiếp tục học nữa thì phải chọn những ngành nghề cho phù hợp với năng lực học thực tiễn các môn học ở trường của các em đang học.

Kế tiếp, cần quan tâm đến sở thích và ước mơ một công việc trong tương lai của các em. Từ đó, cha mẹ phải luôn bên cạnh theo dõi, động viên và hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, từng bước giúp cho các em thực hiện hoài bão của mình.

Một khi có sự lựa chọn ngành nghề như ước muốn thì phụ huynh cần phải giải thích cho các em hiểu và nắm vững tính chất của ngành nghề đó. Khi học xong có thể làm những công việc gì, làm ở đâu và công việc đó như thế nào? Để các em tự tưởng tượng ra công việc của mình chọn trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc chọn trường cho con cũng không kém phần quan trọng. Tùy theo điều kiện kinh tế gia đình và khả năng học tập của các em để chọn trường cho thích hợp.

Điều quan trọng là phụ huynh cần phải nhận thức rằng việc hướng nghiệp cho con cái là phải thực hiện đồng bộ trong khoảng thời gian dài. Không nên đợi đến khi các em học 12 mới hướng nghiệp.

Trong quá trình hướng nghiệp, phụ huynh cần thường xuyên khích lệ tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập của các em. Bằng việc nêu điển hình những tấm gương từ thực tiễn trong cuộc sống thông qua sự chịu khó trong học tập để công việc tốt như hiện tại.

Tóm lại, ở mỗi con người chúng ta, gia đình có sức ảnh hưởng rất lớn đối với sự thành công trong tương lai. Do đó, các bậc phụ huynh cần nhận thức hết trách nhiệm của mình trong việc hướng nghiệp cho con cái, tạo nền tảng để các em có một công việc thích hợp sau này.

NGUYỄN VĂN DÔ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh