Nhạc tang lễ thời hiện đại

07:03, 12/03/2014

Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, đa số người dân chạy theo sự phát triển của xã hội và đời sống vật chất, tinh thần hầu như đều được hiện đại hóa. Đây cũng là nhu cầu bức thiết, bởi mức sống, sinh hoạt của người dân ngày càng một nâng cao hơn.

Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, đa số người dân chạy theo sự phát triển của xã hội và đời sống vật chất, tinh thần hầu như đều được hiện đại hóa. Đây cũng là nhu cầu bức thiết, bởi mức sống, sinh hoạt của người dân ngày càng một nâng cao hơn.

Bên cạnh đó, nền văn hóa chúng ta cũng không ngừng thay đổi, phát triển. Song, thiết nghĩ tiếp thu, hòa nhập văn hóa sao cho có chọn lọc, “hòa nhập chứ không hòa tan” và phải giữ gìn cái riêng, cái đặc trưng đậm đà màu sắc dân tộc của văn hóa địa phương, của đất nước.

Nhạc tang lễ là một phong tục tập quán của người Việt Nam và đang thay đổi một cách đáng lo ngại nhất. Ngày xưa, nhạc tang lễ chỉ sử dụng những làn điệu nhẹ nhàng, cổ truyền.

Còn ngày nay, theo nhạc sĩ Hoàng Lộc- Phó Phòng Nghiệp vụ văn hóa (Sở VH, TT và DL), nhạc tang lễ trong thời buổi hiện nay đang ngày một biến tướng, mai một mất đi bản chất truyền thống của người dân. Thay vào đó là những dòng nhạc Tây, nhạc trẻ, có khi là cả những bài hát thiêng liêng của cách mạng, dân tộc... không thích hợp cho tang lễ, làm phai nhòa tập tục, nét dân gian truyền thống.

Còn chị Nguyễn Thị Hạnh (Phường 4- TP Vĩnh Long) cho biết: “Sợ nhất là những đám tang kéo dài cả tuần lễ, làm khổ lối xóm không chịu được. Nhà tôi có 2 trẻ con, mỗi lần trong xóm mà có đám tang thì y như rằng tôi phải bế con lên nhà ngoại ngủ cả tuần, nếu không thì 2 nhóc sẽ giật mình khóc liên tục trong đêm vì tiếng kèn, nhạc đám tang mở ầm ĩ từ sáng tới tận khuya, dỗ dành thế nào cũng không được”. Thiết nghĩ, đám tang thì chỉ cần sử dụng những bài hát nhẹ nhàng, thích hợp, âm lượng vừa phải trong 1- 2 ngày là được rồi.

Trước tình hình đó, chúng ta cũng phải nhìn nhận là hiện nay công tác quản lý nhạc tang lễ còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ. Cần phải tăng cường công tác quản lý, bên cạnh đó, tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn bài bản các bài nhạc lễ truyền thống cho những đội nhạc lễ.

HỮU THOẠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh