Cần có biện pháp bảo vệ trẻ em

07:02, 20/02/2014

Mới đây, khi tôi cùng các bạn ngồi “chém gió” tại Công viên Sông Tiền thì có 2 em nhỏ đến mời mua vé số. Thấy tội nghiệp, mỗi người mua một vài tờ để ủng hộ. Mua xong mới uống vài hớp nước, có em nhỏ khác lại mời mua vé số. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, một anh trong nhóm mua tiếp ủng hộ. Thế là đề tài “chém gió” chuyển hướng sang việc trẻ em bán vé số.

Mới đây, khi tôi cùng các bạn ngồi “chém gió” tại Công viên Sông Tiền thì có 2 em nhỏ đến mời mua vé số. Thấy tội nghiệp, mỗi người mua một vài tờ để ủng hộ. Mua xong mới uống vài hớp nước, có em nhỏ khác lại mời mua vé số. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, một anh trong nhóm mua tiếp ủng hộ. Thế là đề tài “chém gió” chuyển hướng sang việc trẻ em bán vé số.

Mọi người phàn nàn: “Dạo này sao thấy nhiều trẻ em đi bán vé số quá”, “có khi thấy đứa nhỏ xíu chừng 6- 7 tuổi đi bán vé số”, “nãy giờ mà có 3 em lợi mời tụi mình rồi, không biết có còn nữa hay không”. Chợt có ý kiến: “Liệu có nạn chăn dắt trẻ em đi bán vé số không”.

 Anh bạn cạnh tôi nói: “Ở các thành phố lớn, có nạn chăn dắt người già và trẻ em đi bán vé số rồi đó. Vì việc chăn dắt trẻ em đi ăn xin, lừa gạt lòng thương hại của người khác giờ không còn hiệu quả nữa, ai cũng biết là trẻ em đi ăn xin phần lớn là bị chăn dắt nên bọn chăn dắt trẻ ăn xin chuyển sang chăn dắt trẻ đi bán vé số. Người ta thấy còn nhỏ mà đi bán vé số nên tội nghiệp, mua nhiều hơn”.

Hình ảnh những em nhỏ tay cầm xấp vé số đi mời từng người một từ bàn nước này, sang bàn nước khác cứ đọng lại mãi trong lòng tôi. Đáng lẽ ở tuổi các em, giờ này đáng ra được vui vẻ bên gia đình, được gia đình yêu thương, nâng niu, chăm sóc thì mới đúng.

Qua câu chuyện trên, mong các cơ quan chức năng hãy vào cuộc, có biện pháp bảo vệ trẻ em nếu có nạn chăn dắt trẻ đi bán vé số. Có biện pháp giúp đỡ, khuyên can những gia đình khó khăn đừng cho trẻ đi bán vé số nữa cũng là góp phần bảo vệ quyền lợi trẻ em.

NGUYỄN NGỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh