Như chúng ta biết, treo Quốc kỳ vào những ngày lễ lớn có ý nghĩa rất quan trọng đối với dân tộc, đất nước. Nó thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta và sự tri ân với biết bao anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập- tự do của đất nước. Thế nhưng hiện nay, ở một số nơi (nhất là ở nông thôn) chưa có ý thức về việc treo Quốc kỳ.
Lâu nay, việc treo Quốc kỳ (cờ nước) vào những ngày lễ lớn đã trở nên quen thuộc.
Như chúng ta biết, treo Quốc kỳ vào những ngày lễ lớn có ý nghĩa rất quan trọng đối với dân tộc, đất nước. Nó thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta và sự tri ân với biết bao anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập- tự do của đất nước. Thế nhưng hiện nay, ở một số nơi (nhất là ở nông thôn) chưa có ý thức về việc treo Quốc kỳ.
Điển hình như chuyện xảy ra ở xóm tôi. Vào ngày Tết Dương lịch vừa qua, mặc dù từ lâu mọi người ai cũng biết đến ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước thì từng nhà phải treo Quốc kỳ. Trước ngày lễ, chính quyền địa phương đã cử người đi phát loa và vận động người dân treo Quốc kỳ.
Điều đáng nói là, có một số gia đình thực hiện việc treo Quốc kỳ chỉ mang tính hình thức, treo để cho có với người ta, tránh bị nhắc nhở. Chẳng hạn như: lá cờ rách, bị phai màu… cũng mang ra treo. Chưa kể đến việc mỗi nhà treo một kiểu khác nhau, trông rất lộn xộn. Điều này làm tổn hại đến ý nghĩ thiêng liêng vốn có của việc treo Quốc kỳ.
Người có ý thức trong việc treo Quốc kỳ phải là người luôn biết tự giác chấp hành và treo cờ ngay ngắn, đúng vị trí, độ cao thể hiện sự nghiêm túc. Dĩ nhiên, lá cờ được chọn để treo phải còn mới, đúng kích cỡ. Tuyệt đối không được treo lá cờ bị rách, ngả màu.
Đối với mỗi người dân, việc tự giác nâng cao ý thức treo Quốc kỳ vào những ngày lễ lớn là việc làm rất cần thiết. Nó thể hiện sự trân trọng của mỗi cá nhân đối với biểu tượng thiêng liêng của đất nước. Thông qua đó còn giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, niềm tự hào về dân tộc, góp phần chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Thiết nghĩ, để giúp cho người dân có ý thức treo Quốc kỳ thì chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân, giúp cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của Quốc kỳ đối với đất nước.
Do đó, mỗi người trong chúng ta chỉ cần nâng cao ý thức trong việc treo Quốc kỳ thì hình ảnh về lá cờ Tổ quốc sẽ càng thêm có ý nghĩa và trang trọng hơn. Mong rằng, Tết Nguyên đán sắp tới, mọi người, mọi nhà hãy thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với đất nước và quan tâm hơn nữa đến việc treo Quốc kỳ, xem đó là một nét đẹp văn hóa để chào đón năm mới, cũng như các sự kiện quan trọng của đất nước; góp phần làm đẹp thêm bộ mặt của quê hương.
NGUYỄN VĂN DÔ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin