Văn hóa mặc

08:01, 23/01/2014

Trong cuộc sống hàng ngày của người, ăn mặc là vấn đề rất quan trọng. Thông qua việc ăn mặc của mỗi người, sẽ cung cấp cho người ta những thông tin về các tầng lớp trong xã hội, trình độ văn hóa, sở thích, tính thẩm mỹ của mỗi người… Do đó, ăn mặc cũng là một trong những biểu hiện của văn hóa.

Trong cuộc sống hàng ngày của người, ăn mặc là vấn đề rất quan trọng. Thông qua việc ăn mặc của mỗi người, sẽ cung cấp cho người ta những thông tin về các tầng lớp trong xã hội, trình độ văn hóa, sở thích, tính thẩm mỹ của mỗi người… Do đó, ăn mặc cũng là một trong những biểu hiện của văn hóa.

Ngày nay, khi cuộc sống của con người được nâng cao thì nhu cầu về ăn mặc đẹp càng được chú trọng hơn, đặc biệt là đối với phái đẹp. Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây là trong thực tế hiện nay có một số người, nhất là “teen girl” bắt chước ăn mặc theo mốt kiểu “con nhà nghèo”, “thiếu vải” mà lại cho rằng “mình mặc đẹp và sành điệu”, là “mốt của thời đại”.

Sở dĩ các bạn trẻ đó có phong cách ăn mặc như thế là do ảnh hưởng từ phim ảnh, Internet… và cái chủ yếu là chính bản thân các bạn chưa có nhận thức đúng đắn về cách ăn mặc và mặc như thế nào cho phù hợp, cho đẹp đối với bản thân.

Phần lớn các bạn chỉ muốn thể hiện mình là người có bản lĩnh, khác lạ so với người khác, là người “có 1 không 2” trong ánh mắt người khác, đồng thời là người luôn được mọi người chú ý, để tâm đến.

Thực tế cho thấy, nhiều người quan niệm rằng: chuyện ăn mặc là chuyện riêng tư và là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Vì thế, ngày nay có không ít bạn trẻ (bạn gái) mỗi khi ra đường thì khoác lên mình những bộ quần áo trông thật “mát mắt” mà cho rằng đó là phong cách thời trang của giới trẻ.

Ăn mặc đẹp là nhu cầu tất yếu, là chuyện bình thường đối với cuộc sống của mỗi con người. Tuy nhiên, mỗi người phải biết chọn cách ăn mặc sao cho có văn hóa.

Chúng ta nên hiểu rằng: ăn mặc đẹp là ăn mặc phải có văn hóa. Nó không phải làm đẹp theo sở thích, theo gu cá nhân của giới trẻ, mà ăn mặc đẹp phải phù hợp với nhiều yếu tố liên quan đến cá nhân mỗi người như: lứa tuổi, vóc dáng cơ thể, đối tượng giao tiếp, môi trường sống…

Tùy theo hoàn cảnh giao tiếp mà mỗi cá nhân chọn cách ăn mặc cho thích hợp. Tuyệt đối không nên ăn mặc theo kiểu “hở hang”, “mát mẻ” làm ảnh hưởng xấu đến giá trị truyền thống về thuần phong mỹ tục của dân tộc ta.

Ăn mặc có văn hóa còn thể hiện ở sự nghiêm túc của cá nhân. Đó không chỉ là sự tôn trọng bản thân, mà còn tôn trọng người khác. Ăn mặc lố bịch là tự hạ thấp mình và xem thường người khác. Ăn mặc đẹp là gọn gàng, sạch sẽ và thích hợp chứ không phải là ăn mặc hàng hiệu, mô đen mới đẹp. Một người có thân hình đẹp kết hợp với việc ăn mặc đẹp, có văn hóa thì giá trị của vẻ đẹp đó càng được nhân lên gấp bội.

Do đó, để giới trẻ có được nhận thức đúng đắn về ăn mặc đẹp thì thiết nghĩ, cần phải có sự quan tâm, giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội. Giúp cho các bạn có ý thức về văn hóa mặc, góp phần giúp trẻ hoàn thiện bản thân.

NGUYỄN VĂN DÔ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh