Đẹp mà không đẹp!

08:01, 10/01/2014

Ngày nay, những con lộ ở nông thôn ngày càng trở nên thông thoáng hơn. Phần lớn là nhờ vào sự ý thức tự giác vệ sinh của những người dân. Thế nhưng trong quá trình làm vệ sinh trên lộ, một số người xử lý rác ở ngay trên lộ. Điều này không những làm ảnh hưởng đến môi trường mà còn gây cản trở việc lưu thông của người đi đường.

Ngày nay, những con lộ ở nông thôn ngày càng trở nên thông thoáng hơn. Phần lớn là nhờ vào sự ý thức tự giác vệ sinh của những người dân. Thế nhưng trong quá trình làm vệ sinh trên lộ, một số người xử lý rác ở ngay trên lộ. Điều này không những làm ảnh hưởng đến môi trường mà còn gây cản trở việc lưu thông của người đi đường.

Nhiều người dân ở nông thôn có thói quen là khi thấy mé lộ ở trước nhà (thuộc phần đất của gia đình) có cỏ mọc, rác… thì tự giác làm vệ sinh, thu gom lại thành đống rồi đốt ngay trên lộ.

Sở dĩ, nhiều người có thói quen như thế vì họ cho rằng: Đó là cách để xử lý nhanh và gọn gàng nhất. Tuy nhiên, vấn đề đáng nói là rác thải trên lộ có đủ các loại: cỏ, túi ny- lông… được gom chung lại để xử lý bằng cách đốt.

Như chúng ta biết, một khi gom các loại rác lại thành đống thì điều chắc chắn là trong các loại rác đó có số còn ướt hoặc có nước còn ứ đọng. Khi đốt thì sẽ bốc lên nhiều khói và những làn khói đó gây cản trở việc lưu thông, gây ô nhiễm môi trường (như đốt túi ny-lông chẳng hạn).

Do đó, khi thực hiện công tác vệ sinh ở ven các đường lộ thì mọi người nên phân loại rác và chọn cách xử lý thích hợp. Đối với những loại rác dễ phân hủy như cây cỏ thì nên tìm nơi ủ lại để làm phân bón phục vụ tốt cho việc trồng trọt của người dân.

Thiết nghĩ, việc người dân tự giác ý thức trong công tác vệ sinh ở trên đường lộ là việc làm đẹp, đáng khen và đáng được trân trọng. Tuy nhiên, không nên xử lý bằng cách đốt như thế. Để việc làm ấy trở nên hữu ích thì mọi người cần chú ý phân ra từng loại rác, chọn cách xử lý thích hợp, góp phần đảm bảo sự an toàn khi lưu thông qua lại của người đi đường và bảo vệ môi trường trong sạch.

NGUYỄN VĂN DÔ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh