Đốt lò bằng cao su gây hại môi trường

07:10, 25/10/2013

Từ ngày than của ta “trở lại phục vụ cho ta” đến nay, từ thành thị đến nông thôn, các bếp than được dùng rất nhiều. Đáng nói là để nhóm lò than, người ta hay sử dụng săm lốp để nhóm lửa.

Từ ngày than của ta “trở lại phục vụ cho ta” đến nay, từ thành thị đến nông thôn, các bếp than được dùng rất nhiều. Đáng nói là để nhóm lò than, người ta hay sử dụng săm lốp để nhóm lửa.

Việc đốt lò bằng các chất thải cao su, săm lốp xe đạp, xe máy hỏng rất độc hại, vì nó không chỉ có khí độc của than tỏa ra mà còn có khí độc của các loại hóa chất khác. Thế nhưng những người có trách nhiệm, cơ quan chức năng quản lý môi trường của các địa phương không ai có ý kiến, không có biện pháp xử lý nên những người “đốt cháy môi trường” vẫn cho là việc bình thường, dù có người nhiễm độc phải đi bệnh viện điều trị.

Ngày 27/12/1993, Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường. Khoản 2 Điều 9 của luật này cấm thải khói, bụi, khí độc, mùi hôi thối gây hại vào không khí, phát phóng xạ, bức xạ quá giới hạn cho phép vào môi trường xung quanh.

Chính quyền các địa phương và các cơ quan có trách nhiệm cần tuyên truyền luật này đến từng hộ dân để chấm dứt những trường hợp đốt lò bằng cao su nhằm bảo vệ môi trường.

HỒNG NGUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh