Đừng quá ỷ lại vào Google

08:10, 15/10/2013

Ngày nay, do cậy vào “Gã khổng lồ” Google Search (trang Google tìm kiếm) mà rất nhiều học sinh lười tư duy, lười đọc sách. Do người trẻ am tường công nghệ thông tin hơn người lớn tuổi nên khi cần tìm kiếm một thông tin nào đó, trẻ chỉ việc gõ vài từ vào thanh ngang tìm kiếm của trang Google Search là dễ dàng tìm ra ngay đáp án.

Ngày nay, do cậy vào “Gã khổng lồ” Google Search (trang Google tìm kiếm) mà rất nhiều học sinh lười tư duy, lười đọc sách. Do người trẻ am tường công nghệ thông tin hơn người lớn tuổi nên khi cần tìm kiếm một thông tin nào đó, trẻ chỉ việc gõ vài từ vào thanh ngang tìm kiếm của trang Google Search là dễ dàng tìm ra ngay đáp án.

Đó chính là lý do rất nhiều bài tập làm văn ở trường na ná nhau, cách giải bài tập toán, lý, hóa cũng với một kiểu “tư duy”, còn kiến thức xã hội thì dường như được trẻ ghi chép in hệt (khi cần làm bài tập liên quan đến văn, sử, địa), thành ra không có đột phá.

Ngay cả những trang giải ô chữ trên báo, một trò chơi mang tính tư duy, cũng bị Google can thiệp, thành ra mất đi cái hay vốn có.

Nói như thế không có nghĩa là không công nhận sự tìm kiếm tài tình, hữu dụng của Google. Cũng nhờ Google mà ngày nay, người ta dễ dàng tìm kiếm tư liệu, bản đồ, dịch nghĩa…

Tuy nhiên, cứ cậy vào Google mà không chịu vận động tư duy thì có lẽ đến một lúc nào đó, con người chúng ta sẽ thui chột ý tưởng, lười suy nghĩ, lười tìm kiếm và không định hướng được bản thân.

Chính vì thế mà các bậc phụ huynh cần khuyến khích con trẻ đọc sách, tìm tòi, khám phá những điều mới lạ thông qua những câu hỏi hay và người trả lời đáp án này không ai khác là cha mẹ, thầy cô, người am tường kiến thức hoặc sách báo với độ tin cậy cao.

Mặt khác cũng khuyến khích con làm quen với công nghệ thông tin, cho con tìm kiếm nhiều trên Google nhưng phải tìm những trang có độ tin cậy cao và cần sự kiểm chứng từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là nên tìm những tên miền đến từ Việt Nam (.vn).

Bởi không phải những gì Google tìm kiếm cũng là đúng, do Google chỉ làm nhiệm vụ dẫn nguồn đến trang khác. Đó là lý do vì sao chúng ta khuyến khích con trẻ nên đọc sách nhiều hơn. Sách giúp trẻ nhớ lâu, có tính tư duy cao. Vì biết đâu một ngày nào đó, trẻ cần kiến thức tham khảo, nhưng nhà mất điện, hoặc đang ở một nơi không có Internet, thì chỉ biết than trời!

ĐẶNG TRUNG THÀNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh