Có hay không vi phạm chất lượng xây dựng Trường Cấp 2- 3 Phú Quới?

08:09, 24/09/2013

Vừa qua, chúng tôi nhận được tin báo của phụ huynh học sinh Trường Cấp 2- 3 Phú Quới (xã Phú Quới- Long Hồ) về việc xây dựng tại ngôi trường này.

Vừa qua, chúng tôi nhận được tin báo của phụ huynh học sinh Trường Cấp 2- 3 Phú Quới (xã Phú Quới- Long Hồ) về việc xây dựng tại ngôi trường này.

Một phụ huynh tên L.M.S. (ấp Phú Long, xã Phú Quới) trình bày với chúng tôi, vào giữa tháng 9, khoảng hơn 4 giờ chiều, chú S. đi rước đứa con học tại đây và không khỏi lo lắng. Từ bên ngoài cổng, chú thấy thợ hồ đập một phần cây cột để sửa chữa lại ống nước.

Qua quan sát, thấy đập gần nửa cây cột mà chỉ lòi ra 2 cây sắt phi 8 nên nhiều phụ huynh đến xem và ai nấy đều rất lo lắng vì cho rằng sắt phi 8 mà gánh tầng lầu là không nổi. “Trời này mưa bão thất thường thì càng sợ hơn. Hiện giờ thì không có gì nhưng sau này nữa thì nguy hiểm biết chừng nào”- chú S. tâm sự.


Chân cột được đập ra để sửa chữa ống nước chỉ thấy 2 cây sắt phi 8. (ảnh người dân cung cấp).

Chú S. nói: “Nhiều người chứng kiến đục ra nửa cây cột mà chỉ thấy có 2 cọng sắt phi 8. Vậy thì phần còn lại của cây cột cũng 2 cây phi 8. Cột hành lang chịu lực mà như vậy thì ghê quá. Tệ lắm cũng phải là 6 cây sắt gân (phi 12 trở lên- PV)”.

Ngồi kế bên nghe chú S. kể lại, chú L.V.H. (cùng ấp) thở dài: “Tui cũng có 2 đứa học ở trường này. Đứa lớp 7, đứa lớp 10. Tôi không chứng kiến nhưng nghe nói lại thì tui thấy sợ quá. Lâu ngày quá, con cháu học, sự cố bất tử thì biết đường đâu mà đỡ. Theo tui nghĩ, nếu đúng như vậy phải khắc phục như thế nào để phụ huynh và con em ở đây yên tâm, chứ không sẽ rất nguy hiểm”.

Trước những bức xúc của phụ huynh, chúng tôi đã đến nơi tìm hiểu về vấn đề này và được thầy Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Khoa giải đáp.

Thầy Khoa cho biết: “Do hương lộ trước trường mở rộng, nên Sở GD-ĐT cấp kinh phí nâng cấp sân trường lên 4 tấc để tránh ngập. Khi đó, nhiều hạng mục công trình xây dựng giai đoạn trước đây bị ảnh hưởng, trong đó có phần ống nước âm trong cột. Có giai đoạn đặt ống nước bên ngoài, có giai đoạn đặt ống nước bên trong cột. Như vậy, buộc đục bê tông để thoát nước”.


Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Khoa chỉ vào bản vẽ thiết kế: “2 cây sắt phi 8 chỉ để ốp phần ống nước tạo vẻ mỹ quan, không liên quan đến phần chịu lực”.

Thầy Khoa tiếp: “Theo bản vẽ thiết kế của Công ty Tư vấn- Thiết kế xây dựng Minh Hiền thì phần bê tông cốt thép của các cây cột như nhau, và tùy theo kết cấu móng, có móng 6 cây sắt, có móng 4 cây sắt phi 16. Cột có ống nước phía trong do phụ huynh phản ánh là có 4 cây sắt phi 16 bên trong. Còn bên ngoài thêm 2 cây phi 8 để bảo vệ cho ống nước, tạo vẻ mỹ quan và tránh bị nứt”.

Thầy Khoa kết luận: “Phụ huynh và các em học sinh hãy yên tâm vì 2 cây sắt này không phải nằm trong dàn chịu lực, phía trong vẫn đảm bảo, nó chủ yếu là để bảo vệ ống nước”.

Tuy nhiên, theo nguyện vọng của phụ huynh có con em học tại đây, họ rất cần có ngành chuyên môn về kỹ thuật xây dựng để tìm hiểu và giải thích cặn kẽ hơn vụ việc này. Vừa qua, chúng tôi đã làm việc với Sở Xây dựng và đã gửi văn bản đề nghị trả lời. Khi có thông tin phản hồi từ Sở Xây dựng, Báo Vĩnh Long sẽ tiếp tục thông tin tiếp đến bạn đọc.

Qua việc này, chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần cảnh giác rất có trách nhiệm của các phụ huynh. Tuy nhiên, trước khi có thông tin giải thích rõ hơn của ngành chức năng, phụ huynh và học sinh hãy yên tâm, bởi khi công trình được thi công đều có giám sát của bên A, B và trường có thành lập ban giám sát để theo dõi- như thầy Khoa nhắn nhủ.

Bài, ảnh: TẤN ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh