Người dân ấp Sơn Đông (xã Thanh Đức- Long Hồ) phản ánh, trụ sở văn phòng ấp này thường xuyên “cửa đóng, then cài” vào giờ hành chính. Nhiều người dân muốn đến ấp để liên hệ công việc, nhờ trưởng ấp xác nhận giấy tờ đều phải lủi thủi quay về.
Người dân ấp Sơn Đông (xã Thanh Đức- Long Hồ) phản ánh, trụ sở văn phòng ấp này thường xuyên “cửa đóng, then cài” vào giờ hành chính. Nhiều người dân muốn đến ấp để liên hệ công việc, nhờ trưởng ấp xác nhận giấy tờ đều phải lủi thủi quay về.
Do luôn đóng cửa, trụ sở văn phòng ấp Sơn Đông bị “khai thác” làm điểm mua bán.
|
Có điều đến khi tan tầm cũng là lúc chợ Cái Sơn tan thì trụ sở văn phòng ấp Sơn Đông mới được mở cửa. Nhưng không phải mở cửa để làm việc, mà để chất chứa rau quả, thau thúng của dân bạn hàng mua bán tại chợ. Và người có nhiệm vụ giữ chìa khóa, mở cửa trụ sở ấp này là một bạn hàng mua bán tại chợ, chứ không phải cán bộ ấp.
Hôm chúng tôi đến tìm hiểu, cửa chính của văn phòng ấp Sơn Đông chỉ khép hờ. Ngay phía trước cửa có đến 2- 3 phụ nữ trải bạt bày bán đủ thứ hàng hóa.
Nhiều người dân địa phương cho biết, từ rất lâu rồi, trụ sở văn phòng ấp này không còn được sử dụng đúng mục đích, mà bị chiếm để mua bán. “Muốn liên hệ làm việc gì đó thì chú vô nhà của ông trưởng ấp. Lâu lắm rồi không thấy ai tới đây làm việc hết”- một người dân nhà gần trụ sở ấp Sơn Đông nói.
Về vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Đức- Huỳnh Ngọc Phấn phân trần: Đúng là có chuyện như vậy, khoảng 5- 6 năm nay trụ sở văn phòng ấp Sơn Đông không còn được sử dụng làm việc, họp hội do đã xuống cấp.
“Người dân địa phương ngầm hiểu muốn xác nhận giấy tờ, liên hệ công việc thì đến nhà riêng của Bí thư chi bộ- kiêm Trưởng ấp Sơn Đông Nguyễn Văn Thảo”- bà Huỳnh Ngọc Phấn nói. Theo bà phó chủ tịch, chính quyền địa phương đã nhận biết tình trạng này, cũng có kế hoạch xây dựng mới trụ sở ấp Sơn Đông nhưng khảo sát đất ở nhiều nơi vẫn chưa tìm được đất thích hợp (32m2) để tiến hành xây dựng.
Trụ sở hiện hữu của ấp Sơn Đông nằm trong khu chợ Cái Sơn, hiện đã xuống cấp, hư cũ, bị ảnh hưởng do ô nhiễm từ việc mua bán tại chợ nên không được sử dụng cho mục đích công, nhưng nếu bỏ không thì thật lãng phí!
Bài, ảnh: HÙNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin