Phản hồi bài báo “Xây dựng Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Công Thanh: Tại sao dân khiếu nại?’’

07:08, 08/08/2013

LTS: Tòa soạn Báo Vĩnh Long đã nhận được thư phản hồi từ UBND huyện Bình Tân sau bài báo “Xây dựng Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Công Thanh: Tại sao dân khiếu nại?’’ của tác giả Duy Dẫn- Phúc Hậu. Trong đó có phản ánh còn một vài số liệu chưa chính xác. Xin trích đăng nội dung phản hồi của UBND huyện Bình Tân.

LTS: Tòa soạn Báo Vĩnh Long đã nhận được thư phản hồi từ UBND huyện Bình Tân sau bài báo “Xây dựng Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Công Thanh: Tại sao dân khiếu nại?’’ của tác giả Duy Dẫn- Phúc Hậu. Trong đó có phản ánh còn một vài số liệu chưa chính xác. Xin trích đăng nội dung phản hồi của UBND huyện Bình Tân.

“...Trước tiên, UBND huyện Bình Tân xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập Báo Vĩnh Long quan tâm đến huyện Bình Tân đã cho đăng bài báo “Xây dựng Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Công Thanh: Tại sao dân khiếu nại?’’ của tác giả Duy Dẫn- Phúc Hậu (TP Vĩnh Long) đã phản ánh kịp thời những diễn biến trong việc lấy ý kiến nhân dân về các phương án di dời, hỗ trợ đền bù dự án xây dựng Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Công Thanh tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân trên số báo 3094, ra ngày thứ năm 18/7/2013.

Trong bài báo có đoạn viết: “..., đáng lưu ý là ở khu vực này còn có trên 240 ngôi mộ cần phải di dời.” và “... Tuy nhiên, việc quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Công Thanh trên 380ha đất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao và ảnh hưởng đến hàng trăm nhân khẩu ở địa phương, đây là vấn đề lớn, cần có bước đi cẩn trọng, chắc chắn, phải tính toán hiệu quả kinh tế- xã hội lâu dài.”

UBND huyện xin cảm ơn tác giả bài báo đã nhắc nhở huyện cẩn trọng trong việc tính toán hiệu quả kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, số liệu mà bài báo đã nêu chưa đúng thực tế, nay UBND huyện xin quý báo xem xét đính chính như sau:

1. Tổng số mộ trong dự án phải di dời 208 mộ; trong đó có 101 mộ đá, 107 mộ đất.

2. Tổng diện tích đất thu hồi trong dự án: 410.992,6m2. Trong đó: Đất công cộng (kinh- rạch- đường đi): 18.398,4m2; đất thu hồi của hộ gia đình và cá nhân: 392.594,2m2, gồm: Đất thổ: 810m2, đất phi nông nghiệp: 540m2, đất cây lâu năm: 100.720,8m2, đất cây hàng năm: 279.917,6m2, đất hiện trạng là sông: 652,4m2, đất lấn chiếm sông Hậu 9.953,4m2.

Như vậy, số mộ trong dự án phải dời là 208 ngôi mộ, không phải là 240 ngôi mộ và diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi trong dự án là 380.638,4m2 (tương đương 38,6ha), không phải là 380ha như nội dung bài báo đã nêu. Mặt khác, khu vực ảnh hưởng dự án không phải là “đất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao” mà chỉ có một số diện tích đất nuôi thủy sản ven sông Hậu- đang gặp nhiều khó; còn lại là đất trồng nhiều loại cây, hiệu quả không cao...”.

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh