Ô nhiễm tiếng ồn

07:08, 15/08/2013

Tiếng ồn với đủ loại âm thanh lẫn tần suất, phát sinh từ đời sống ở thành thị, nông thôn, như giải trí, kinh doanh, sản xuất,… là thủ phạm làm giảm sút chất lượng sống, bào mòn tinh thần, thể chất của không ít người dân. Làm gì để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ngày càng trở nên trầm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống?

Tiếng ồn với đủ loại âm thanh lẫn tần suất, phát sinh từ đời sống ở thành thị, nông thôn, như giải trí, kinh doanh, sản xuất,… là thủ phạm làm giảm sút chất lượng sống, bào mòn tinh thần, thể chất của không ít người dân. Làm gì để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ngày càng trở nên trầm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống?

Đáng sợ nhất là tiếng ồn từ dàn nhạc ở các quán cà phê, cửa hàng thời trang, điện máy, vào dịp khuyến mãi hoặc ở những khu vực hội tụ nhiều quán nhậu, quán ăn, vũ trường. Một điều khó nói khác là chuyện tổ chức ma chay kéo dài.

Với cách nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận, hàng xóm chẳng dám than phiền hay trách móc mỗi khi trong xóm có người qua đời. Thế nhưng, phải chịu đựng những đám tang kéo dài chờ ngày tốt với dàn nhạc tây, nhạc ta ầm ĩ từ sáng đến tối, khiến ai cũng điên đầu.

Rồi đám cưới với tiếng nhạc cụ chát chúa, hệ thống loa có công suất cực lớn hay một nhà hát karaoke bắt cả xóm phải nghe, dù ngay trong đêm khuya… Đặc biệt, những tiếng ồn từ những nhà máy, cơ sở sản xuất vừa và nhỏ nằm xen giữa khu dân cư làm ảnh hưởng đến thính giác và chất lượng sống của mọi người.

Thành phố vẫn còn nhiều con đường chưa có làn đường dành riêng cho ôtô. Thế là tài xế ôtô tận dụng tối đa tiếng còi, buộc xe máy phải nhường đường cho mình, dù đó là giờ cao điểm, đường chật như nêm, chẳng thể nào lách qua được.

Nhiều con đường hiện nay đang cải tạo hệ thống thoát nước hay tại các cổng trường giờ tan học, tình trạng kẹt xe thường xảy ra. Và không ở đâu tiếng còi xe nhiều bằng những điểm kẹt xe.

Có lần đứa cháu nhỏ của tôi thắc mắc: “Tại sao người ta phải bấm còi xe, mình có nhường đường được đâu?” Tôi nói: “Chắc vì họ muốn đi trước”. Thằng bé không chịu: “Nhưng làm sao vượt qua được? Chẳng lẽ xe của họ có cánh để bay lên trời?”

Chắc chắn những người đang điều khiển xe cũng hiểu họ không thể đi nhanh hơn trong hoàn cảnh ấy, nhưng dường như việc nhấn còi đã trở thành thói quen, hay để khoe mẽ chiếc xe “xịn” của mình hoặc để cho vui tai…

Để người dân được hưởng thụ cuộc sống yên lành, đã đến lúc chính quyền địa phương và các ngành chức năng phải quan tâm, xử lý những hành vi gây ồn.

Hướng tới xây dựng một xã hội văn minh, loại bỏ dần những thói quen tự do hoặc thích làm gì thì làm, bất chấp việc đó gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Đặc biệt, mọi người cần có thái độ tôn trọng lẫn nhau, thể hiện bằng chính hành động không làm tiếng ồn ảnh hưởng đến người khác.

HIẾU THẢO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh