Thời gian gần đây, một số nơi ở nông thôn thỉnh thoảng xuất hiện những người bày bán thịt heo ở ven đường. Vấn đề đáng quan tâm là số thịt heo đó liệu có đảm bảo được an toàn khi không biết rõ nguồn gốc.
Thời gian gần đây, một số nơi ở nông thôn thỉnh thoảng xuất hiện những người bày bán thịt heo ở ven đường. Vấn đề đáng quan tâm là số thịt heo đó liệu có đảm bảo được an toàn khi không biết rõ nguồn gốc.
Vào sáng ngày 8/8/2013, tôi đi công chuyện ở xã Tân Hạnh (Long Hồ). Đến cầu Lăng thuộc ấp Tân Hòa (xã Tân Hạnh), tôi trông thấy dưới dốc cầu mọi người đang tụ họp rất đông. Thấy vậy, tôi dừng xe lại thì mới biết mọi người đang tập trung mua thịt heo.
Theo quan sát, chỉ cần một tấm mủ trải cặp theo con lộ, một cây dao và tấm thớt cây là họ có thể “hành nghề” bán thịt heo. Điều đáng nói là số thịt heo được bày bán không hề có đóng dấu kiểm tra của ngành chức năng.
Mặc dù biết số thịt heo được bày bán chưa có kiểm tra, giám định của ngành chức năng về sự an toàn nhưng lại có rất nhiều người đến chọn hỏi mua vì giá bán ở đây thấp hơn vài ngàn so với ở chợ. Thấy thịt heo bán rẻ, có người còn mua đến 4- 5kg để dành ăn.
Có một chị đến mua thịt, cho biết: Người bán là người ở trong xóm, không phải là người chuyên bán thịt heo nên có lẽ heo đó là heo ở nhà người ta nuôi. Nhưng lý do nào làm thịt và bán trên đường thì chị hoàn toàn không biết.
Chỉ biết ở đây bán rẻ hơn ở chợ khoảng 5- 6 ngàn đồng/kg. Có người hỏi người chủ bán thì họ lại nói: “Thấy thương lái trả giá rẻ quá cân không có lời, không đủ trả tiền thức ăn nên làm thịt bán lẻ để kiếm lời”.
Như chúng ta biết, hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Trước tình hình đó, mọi người dân phải luôn đề cao cảnh giác, chung tay phòng chống dịch bệnh. Tuyệt đối không nên tiêu thụ những thực phẩm không rõ nguồn gốc, góp phần đảm bảo tốt sức khỏe cho bản thân và gia đình.
NGUYỄN VĂN DÔ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin