Mỗi năm, cứ hễ gần đến ngày Thương binh- Liệt sĩ là có rất nhiều ý kiến, bài viết về tấm lòng của những cựu binh già đi tìm đồng đội được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đó là những nghĩa cử rất đáng trân trọng.
Mỗi năm, cứ hễ gần đến ngày Thương binh- Liệt sĩ là có rất nhiều ý kiến, bài viết về tấm lòng của những cựu binh già đi tìm đồng đội được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đó là những nghĩa cử rất đáng trân trọng.
Thế nhưng công việc tìm kiếm đồng đội theo nguyện vọng tha thiết của các cựu chiến binh chỉ thực hiện một cách thủ công, mất nhiều thời gian, công sức mà hiệu quả chẳng bao nhiêu.
Hơn 30 năm rồi, việc này cứ nói đi nói lại mãi, tại sao không sử dụng công cụ tiên tiến nhất hiện nay để tập hợp thông tin?
Mọi người đều biết, mỗi năm hàng triệu thí sinh dự thi đại học, cao đẳng chỉ sau một thời gian ngắn có thể truy cập Internet là nhận kết quả thi của mình một cách đầy đủ, chính xác...
Chỉ cần Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đưa ra chủ trương, chỉ đạo cho các địa phương, các Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ thống kê toàn bộ dữ liệu liệt sĩ (hẳn nhiên các ban quản lý các nghĩa trang đều có sổ thống kê thông tin toàn bộ các phần mộ liệt sĩ hiện do mình quản lý), sau khi thống kê, dữ liệu được chuyển về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.
Bộ sử dụng phần mềm chuyên dụng đưa thông tin vào cơ sở dữ liệu chung, đưa lên cổng thông tin điện tử của bộ. Từ cổng thông tin điện tử, dù ở bất cứ nơi đâu, người ta cũng có thể truy cập tìm thông tin liên quan đến liệt sĩ, người thân có thể biết được liệt sĩ là chồng, cha, con, anh, em của mình hiện phần mộ ở nghĩa trang nào.
Hoặc bộ nên thiết kế một trang web, mạng xã hội riêng để các thương binh có thể gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình trên đó. Mặt khác, thông qua trang web, mạng xã hội này, các cựu chiến binh, thương binh trên cả nước, thậm chí đang định cư ở nước ngoài có thể tìm lại bạn bè của mình đang còn sống hoặc đã hy sinh.
Ngoài ra, mỗi người khi phát hiện ra phần mộ của liệt sĩ, bức xúc vì các thương binh chưa được đãi ngộ theo chính sách nhà nước cũng có thể đăng tải thông tin trên web, mạng xã hội dưới dạng comment hoặc bài viết…
Đây là việc làm không khó nên mong rằng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hãy tận dụng Internet để tri ân các thương binh, liệt sĩ một cách hiệu quả hơn.
NGUYỄN HOÀNG DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin