Lành mạnh hóa xã hội là đổi cái xấu thành cái tốt, lấy cái mới thay cho cái cũ. Báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc ổn định trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, phản ánh kịp thời, đúng thực trạng, góp phần hướng dẫn, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Lành mạnh hóa xã hội là đổi cái xấu thành cái tốt, lấy cái mới thay cho cái cũ. Báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc ổn định trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, phản ánh kịp thời, đúng thực trạng, góp phần hướng dẫn, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Chức năng lành mạnh hóa xã hội của báo chí là không thể phủ nhận được. Nhưng báo chí dù có trăm tay nghìn mắt cũng không thể tự mình thấy hết được mọi mặt của xã hội. Báo chí cần phải có sự đóng góp của quần chúng nhân dân.
Mỗi người dân là một cộng tác viên, là tai mắt, là mắt xích kết nối giữa người làm báo và độc giả. Không có quần chúng tiếp tay, báo chí sẽ không nắm bắt nhiều sự thật để phản ánh kịp thời. Gần đây những vấn đề thời sự nóng bỏng đầy bức xúc như nạn “xe cướp, cơm tù”, tranh chấp hoặc những người tốt, nghĩa cử đẹp trong khắp cả nước mà báo chí đã phản ánh kịp thời một phần cũng nhờ từ nguồn tin của quần chúng cung cấp.
Thiết nghĩ cần khen thưởng kịp thời cho những ai cung cấp thông tin thời sự, bài viết cho các báo. Dù món quà lưu niệm, xét về vật chất chưa phải là nhiều, nhưng về mặt tinh thần thì quả thật rất lớn. Giữa báo chí và độc giả tức là quần chúng đã thể hiện được sự quan tâm mật thiết, gắn bó với nhau.
Tất cả những người làm báo đều nhìn thấy rất rõ điều này. Báo chí Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, mỗi người dân đều được gửi gắm tiếng nói của mình trên báo chí, nhằm góp phần để đưa báo chí đến ngày càng hoàn mỹ trong công tác phục vụ đất nước và nhân dân.
Vì lợi ích chung, thể hiện quyền làm chủ của mình, mỗi người dân đều có thể trở thành một cộng tác viên của báo chí.
PHẠM THỊ KIM HOA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin