Nghĩ về nhạc sống

07:06, 25/06/2013

Hiện nay, phong trào sử dụng nhạc sống để phục vụ đám tiệc đã trở nên rất là phổ biến, nhất là ở vùng nông thôn. Song, một số người vì quá “đam mê” nên quên cả giờ giấc, gây không ít phiền phức cho những người xung quanh.

Hiện nay, phong trào sử dụng nhạc sống để phục vụ đám tiệc đã trở nên rất là phổ biến, nhất là ở vùng nông thôn. Song, một số người vì quá “đam mê” nên quên cả giờ giấc, gây không ít phiền phức cho những người xung quanh.

Trước đây, nhạc sống chỉ được người dân sử dụng trong dịp lễ cưới. Còn ngày nay thì khác, phong trào này đã được nhiều người chọn làm phương tiện giải trí mỗi khi gia đình có tổ chức đám tiệc. Từ việc cưới hỏi, đến đám tang, đám giỗ, sinh nhật...

Có không ít người quan niệm rằng: “Mấy thuở ở gia đình mới có tổ chức đám tiệc, nên cứ tự do, thoải mái mà ca hát để xứng đáng đồng tiền đã bỏ ra thuê…”. Đối với những chủ cho thuê thì vì “chén cơm” nên phải đành chiều theo ý của gia chủ và khách. Còn những “ca sĩ” thì “lâu lâu mới có cơ hội thể hiện tài năng của mình nên cứ tranh thủ biểu diễn”.

Điều đáng nói là dàn nhạc sống lúc nào cũng được mở hết công suất và thời gian càng về khuya- lúc những “ca sĩ” có hơi men vào thì phong trào yêu âm nhạc càng dậy lên ỳ đùng. Họ cứ tự nhiên vừa ca hát om sòm, vừa nhảy nhót loạn xạ. Mỗi lần như thế là kéo dài đến 23-24 giờ, thậm chí có nơi còn ca hát đến 1- 2 giờ đêm.

Sử dụng nhạc sống thiếu văn hóa sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của những người xung quanh, làm mất trật tự ở địa phương.

Chúng ta thử nghĩ, đối với những người lao động, họ đi làm lụng vất vả suốt cả ngày, tối về mong được nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai còn tiếp tục với công việc. Còn những người lớn tuổi thì có thói quen là chỉ ngủ được vào thời điểm đầu hôm. Nếu như hôm nào trong xóm có tổ chức nhạc sống thì tất cả họ phải chịu cảnh tra tấn như thế.

Trong thực tế, âm nhạc rất cần thiết đối với cuộc sống của con người. Và dĩ nhiên, niềm đam mê này cũng là nhu cầu tất yếu của con người trong cuộc sống. Tuy nhiên để phát huy hiệu quả của âm nhạc thì hành động của con người cần phải thể hiện tính văn hóa.

Phục vụ văn nghệ phải có giờ giấc nhất định, điều quan trọng phải biết tôn trọng những người xung quanh, không nên quá lạm dụng âm nhạc để làm ảnh hưởng không tốt đến đời sống sinh hoạt của người khác.

Thiết nghĩ, để loại hình giải trí này phát huy tác dụng, phục vụ tốt cho nhu cầu đời sống tinh thần của người dân, thì khi sử dụng mọi người phải nâng cao ý thức tự giác, tránh trường hợp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, gây mất trật tự ở địa phương, còn bản thân gia đình cũng không tránh được việc bị trừ điểm trong xây dựng hộ gia đình văn hóa (chỉ cho phép ca hát, kèn trống đến 22 giờ tối).

NGUYỄN VĂN DÔ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh