“Con số nói lên điều gì?”

06:05, 30/05/2013

LTS: Sau khi Báo Vĩnh Long số 3057 ngày thứ ba 28/5/2013 phát hành, độc giả Hà Văn Ban ở Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã có phản hồi bài “Con số nói lên điều gì?” khi tác giả trích dẫn câu nói của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: “... mọi năm, tăng trưởng tín dụng khoảng 30%, GDP mới tăng 6%; còn đầu năm nay tăng trưởng tín dụng quá bé nhỏ chưa tới 1% mà tăng trưởng GDP vẫn

LTS: Sau khi Báo Vĩnh Long số 3057 ngày thứ ba 28/5/2013 phát hành, độc giả Hà Văn Ban ở Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đã có phản hồi bài “Con số nói lên điều gì?” khi tác giả trích dẫn câu nói của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: “... mọi năm, tăng trưởng tín dụng khoảng 30%, GDP mới tăng 6%; còn đầu năm nay tăng trưởng tín dụng quá bé nhỏ chưa tới 1% mà tăng trưởng GDP vẫn gần 5% là điều khó hiểu và các chuyên gia kinh tế cũng chẳng thể lý giải”.

Ông Hà Văn Ban viết: Là người trong ngành, tôi xin thông tin một số nội dung như sau:

Trước tiên việc công bố số liệu thống kê phải tuân theo Luật Thống kê đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/6/2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2004.

Về ý kiến cho rằng trên cả nước quý I vừa qua trong khi tăng trưởng tín dụng chưa tới 1% mà tăng trưởng GDP gần 5%, trước hết, cần hiểu rằng mức tăng trưởng tín dụng chưa đến 1% ở đây là tín dụng cho vay của các ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Dư nợ tín dụng không chỉ phụ thuộc vào doanh số cho vay mà còn phụ thuộc vào doanh số thu nợ của các ngân hàng. Đành rằng ngân hàng thương mại là một kênh thông tin rất quan trọng trong việc cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh, nhưng không phải là kênh duy nhất để tác động cho tăng trưởng.

Bởi lẽ, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh còn được huy động từ các nguồn như: vốn tự có của doanh nghiệp, vốn của các cơ sở sản xuất, vốn vay lẫn nhau của những đơn vị sản xuất kinh doanh, vốn của dân cư đầu tư trực tiếp cho sản xuất kinh doanh,... những nguồn vốn trên được huy động không qua hệ thống ngân hàng.

Trong điều kiện kinh tế- xã hội nước ta hiện nay, tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào vốn và lao động, nghĩa là về cơ bản muốn tốc độ tăng GDP cao thì tăng đầu tư cao. Nói quan hệ đó là nói trong khoảng thời gian dài, nhiều năm hoặc ít nhất cũng phải là một năm. Còn trong một quý mà lại là quý I/2013 rút ra nhận xét như vậy là chưa thỏa đáng. Ví dụ như quý I của năm 2012 tăng trưởng tín dụng giảm 1,2% trong khi đó GDP của cả nước vẫn tăng 4,75%.

Cách tính GDP của Việt Nam hiện nay được tính theo 3 phương pháp: (1) Phương pháp sản xuất; (2) Phương pháp sử dụng cuối cùng; (3) Phương pháp thu nhập. Hiện nay nhiều nước trên thế giới cũng tính GDP như Việt Nam hiện nay.

HÀ VĂN BAN (Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh