Sức sống chiến thắng 30/4/1975

09:05, 02/05/2013

Nếu có đưa ra hội thảo về tầm cao, ý nghĩa sâu xa thắng lợi 30/4/1975 của dân tộc ta thì chắc cũng không thể nào nói hết và trọn vẹn ý nghĩa to lớn ấy, dù sức sống của thắng lợi ấy sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Người viết muốn nói lên một phần về tâm tư tình cảm của mình sau 38 năm chiến thắng 30/4/1975.

Nếu có đưa ra hội thảo về tầm cao, ý nghĩa sâu xa thắng lợi 30/4/1975 của dân tộc ta thì chắc cũng không thể nào nói hết và trọn vẹn ý nghĩa to lớn ấy, dù sức sống của thắng lợi ấy sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Người viết muốn nói lên một phần về tâm tư tình cảm của mình sau 38 năm chiến thắng 30/4/1975.

Khí thế sục sôi của cả nước trước, trong, sau Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4/1975 thì không ai diễn đạt hết được.

Trung ương chỉ đạo vừa sâu vừa sát, kịp thời, đã cổ vũ cả hậu phương và tiền tuyến một lòng một dạ nhanh chóng xông lên giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Các địa phương ở miền Nam không ai hẹn nhưng những thao tác của họ rất nhịp nhàng theo một mệnh lệnh chung là tấn công và tấn công tận sào huyệt của kẻ thù, giải phóng quê mình.

Họ đều có chung cảm xúc vui trong nước mắt nghẹn ngào “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Họ lao vào tiếp quản các cơ sở của chính quyền cũ; hình thành ban quân quản các nơi để lo các công việc mà hậu quả cuộc chiến tranh để lại.

Lúc đánh giặc thì họ không tiếc xương máu; sau giải phóng biết bao công việc bộn bề họ tự nguyện tự giác lao vào công việc mà không ai than van hay tỏ ra uể oải. Họ làm ngày làm đêm, làm hết việc với tinh thần đầy nhiệt huyết...

Sơ lược một số nét cô đọng ấy để thấy hình ảnh trước, trong, sau Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã thể hiện khí phách quyết chiến và quyết thắng của một dân tộc. Trở thành hình ảnh thiêng liêng trong trang sử vàng của dân tộc, nên mỗi khi nhắc đến khí phách hào hùng của những ngày ấy như có sức mạnh động viên cổ vũ mọi thành viên trong xã hội gìn giữ và phát huy.

Trước đây, Bác Hồ cũng từng nói “đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay”. Thật sự sau 38 năm đất nước thống nhất; đặc biệt là gần 30 năm có đường lối đổi mới, đất nước ta từng bước thay da đổi thịt, có biết bao công trình đồ sộ hơn hẳn 10 lần sau giải phóng.

Tuy kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, từng chặng đường xây dựng nhưng trên bình diện chung của cả nước thì đất nước ta thật sự đổi đời, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao.

Chúng ta có quyền tự hào những thành tựu cả dân tộc đạt được, mà những thành tựu đạt được ấy luôn gắn chặt vào sự lãnh đạo của Đảng và vai trò lãnh đạo ấy mạng tính chất quyết định cho những thành tựu chung của đất nước hơn 80 năm qua.

Dù trong Đảng ta còn nhiều yếu kém mà trong Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra nhưng không ai phủ nhận được vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta.

Trong khi chúng ta ôn lại những khí thế hào hùng cách đây 38 năm thì cũng là lúc chúng ta đưa Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 để toàn dân tham gia đóng góp thì có một bộ phận lợi dụng cái quyền đóng góp ấy muốn xóa đi Điều 4 trong Hiến pháp, tức là xóa đi vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đi lên của đất nước ta; đó là một sự lạc điệu đáng phê phán.

Trong khi cả dân tộc gìn giữ và phát huy khí thế trong những ngày vui đại thắng cách đây 38 năm thì trong xã hội có một bộ phận người không thấy trách nhiệm công dân của mình rõ nét, có một số vi phạm pháp luật làm tổn thương cho xã hội trên nhiều lĩnh vực...

NGUYỄN THANH LIÊM (Trà Ôn)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh