Nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước ở trẻ

07:05, 23/05/2013

Như chúng ta biết, ở nước ta có hệ thống sông ngòi chằng chịt. Hơn nữa, vào mùa mưa nước lũ thường dâng cao và tai nạn có thể xảy ra đối với trẻ em. Do đó, phòng tránh trẻ bị đuối nước là điều rất cần thiết.

Như chúng ta biết, ở nước ta có hệ thống sông ngòi chằng chịt. Hơn nữa, vào mùa mưa nước lũ thường dâng cao và tai nạn có thể xảy ra đối với trẻ em. Do đó, phòng tránh trẻ bị đuối nước là điều rất cần thiết.

Trong thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như thực tế ở các địa phương, tình trạng trẻ bị đuối nước vẫn còn diễn ra, nhất là ở khu vực nông thôn. Vì thế, thực tế đã có nhiều gia đình phải chịu cảnh mất mát, đau thương.

Tình trạng đuối nước ở trẻ có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng cái cốt lõi là do thiếu sự đề phòng, cảnh giác của gia đình đối với các em. Theo bản năng vốn có của trẻ, ở độ tuổi còn nhỏ, đứa trẻ nào cũng vậy rất hiếu kỳ và mải mê chơi đùa cùng bạn bè đồng trang lứa.

Hễ có bạn thì rủ nhau cùng tổ chức chơi những trò chơi mà trẻ biết (thích) ở mọi lúc, mọi nơi. Nếu gia đình có sự sơ hở trong việc quản lý, trông nom các em, để các em tự do đi lại, vui chơi, thì tai nạn có thể xảy ra đối với trẻ khi chơi.

Chẳng hạn như thói quen đi tắm sông của những trẻ ở nông thôn. Trẻ nào biết bơi thì bơi ra ngoài xa, trẻ nào chưa biết bơi thì ở cặp mé sông để tập bơi. Dù biết là vậy, nhưng nếu không có người lớn quan sát, trông các em tắm, lỡ có tai nạn xảy ra đối với trẻ thì làm sao có thể ứng cứu kịp thời?

Để phòng tránh tốt việc trẻ bị đuối nước, thiết nghĩ nhà trường nên thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền về cách phòng tránh bị đuối nước đến tất cả các em học sinh (nhất là học sinh ở bậc tiểu học) để các em ý thức và tự đề phòng.

Điều quan trọng hơn hết là gia đình nên dạy cho trẻ biết bơi lội (khi trẻ có đủ khả năng), thường xuyên nhắc nhở trẻ không được chơi (đi) gần mé sông, trên cầu… những nơi gần sông, hồ, kinh, rạch. Tuyệt đối không nên lơ là việc trông trẻ, mà phải quản lý chặt chẽ hoạt động vui chơi của trẻ. Vấn đề cần lưu ý là không chỉ cảnh giác đối với trẻ chưa biết bơi, mà kể cả những trẻ đã biết bơi.

Do đó, nâng cao ý thức phòng chống đuối nước cho trẻ là việc làm hết sức cần thiết đối với gia đình và xã hội, góp phần đảm bảo sự an toàn cho các em, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

NGUYỄN VĂN DÔ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh