Có phải một cách tiết kiệm?

07:05, 15/05/2013

Vừa qua, tôi có việc phải đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Vĩnh Long để điều chỉnh các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.

Vừa qua, tôi có việc phải đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Vĩnh Long để điều chỉnh các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.

Nơi làm việc khá chật hẹp, người đến giao dịch khá đông và ồn ào. Song, cán bộ, nhân viên nơi đây vẫn rất niềm nở với người dân. Những vấn đề người dân cần biết và phải thực hiện đã được cán bộ văn phòng hướng dẫn rất tận tình, hầu hết người đến đây liên hệ việc khá hài lòng.

Tuy nhiên, trong khâu cuối cùng là cấp, trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã tồn tại một cách làm mà tôi cho là rất không nên.

Mỗi người dân trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được hướng dẫn bước sang phòng kế bên photocopy giấy chứng nhận với giá 1.000 đ/tờ, sau đó mang trở lại cho cô nhân viên cấp trả giấy.

Tờ giấy photocopy bị thu lại với lý do: Để văn phòng... lưu. Thực tế, hầu hết người dân khi đến đây là để nhận giấy với bản chính, còn việc lưu lại một bản sao hay nhiều bản sao là việc của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Sao bắt người dân phải trả chi phí đó cho cơ quan nhà nước, trong khi văn phòng đã thu lệ phí cấp giấy? Mỗi ngày, tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có hàng trăm lượt người đến nhận giấy, như vậy hàng tháng, hàng năm số tiền photocopy cũng không phải là nhỏ. Cơ quan nhà nước không thể xem cách thu của người dân như vậy là cách “tiết kiệm” cho mình.

TRƯỜNG HỘI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh