Hiện nay điện thoại thông minh và máy tính bảng được dùng tương đối phổ biến trong giới làm văn phòng, hành chính bởi những tiện lợi của nó như có thể dùng để lướt web, đọc báo, chơi game thậm chí góp phần giải quyết công việc như lưu trữ văn bản, xử lý mail,...
Hiện nay điện thoại thông minh và máy tính bảng được dùng tương đối phổ biến trong giới làm văn phòng, hành chính bởi những tiện lợi của nó như có thể dùng để lướt web, đọc báo, chơi game thậm chí góp phần giải quyết công việc như lưu trữ văn bản, xử lý mail,...
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tiện lợi của việc sử dụng các thiết bị này trong công việc thì hiện nay việc lạm dụng chúng trong các buổi hội họp, tập huấn, học tập,... của cán bộ, nhân viên tạo nên những hình ảnh thiếu nghiêm túc.
Tôi đã từng chứng kiến nhiều buổi tập huấn hay học tập nghị quyết báo cáo viên cứ nói ở trên bục còn ở dưới hội trường người nghe cứ cắm mắt vào màn hình điện thoại thông minh, máy tính bảng lướt web, đọc báo thậm chí là chơi game.
Nếu bị nhắc nhở thì họ nói đang sử dụng các thiết bị này để ghi chép nội dung thay sổ sách hoặc đang đọc các tài liệu liên quan đến chương trình, nội dung đang được báo cáo ở trên.
Có thể nói thiết bị thông tin hiện đại là một trong những phương tiện giúp con người làm việc, liên lạc, giao tiếp hàng ngày trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, để sử dụng chúng sao cho thật hợp lý và hiệu quả là cả một nghệ thuật.
Qua sử dụng những thiết bị này, người xung quanh có thể đánh giá được người dùng có văn hóa hay cũng có thể là người gây khó chịu và phiền toái cho người khác… Chính vì vậy đã đến lúc đòi hỏi ngành chức năng cần có những nội quy, quy định việc sử dụng các phương tiện hiện đại với cán bộ, nhân viên trong giờ làm việc hay hội họp như thế nào sao cho phù hợp, nghiêm túc.
VĂN THY HOÀNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin