Mùa nóng, đây thường là thời điểm tốt nhất để các loại vi khuẩn gây bệnh bùng phát. Cho nên ngoài việc ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, chúng ta nên hạn chế việc ăn những loại thực phẩm lề đường hoặc hàng rong khi chưa có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ quan y tế.
Mùa nóng, đây thường là thời điểm tốt nhất để các loại vi khuẩn gây bệnh bùng phát. Cho nên ngoài việc ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, chúng ta nên hạn chế việc ăn những loại thực phẩm lề đường hoặc hàng rong khi chưa có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ quan y tế.
Được biết, tất cả các trường học từ nông thôn đến thị thành, hầu như nơi nào cũng có hàng rong hiện diện. Trong đó, chỉ một phần thiểu số được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, còn đại đa số là buôn bán tự do, không ai kiểm soát.
Người bán hàng rong cứ vô tư dùng tay không để bốc thức ăn, thối tiền, rồi lau chùi tay vào một chiếc khăn ngả màu cháo lòng. Ngặt nỗi học sinh lại ưa hàng rong, hàng bán lề đường. Các em cứ thoải mái ăn uống mà không lường trước được hậu quả.
Để rồi sau đó, nhiều em phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến đường ruột. Thậm chí, một số em sau khi khỏi bệnh, vẫn tiếp tục ăn hàng rong xả láng.
Mong cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn những người buôn bán hàng rong, lề đường nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt, nhà trường cần cảnh báo đại trà cho học sinh, để các em tự biết quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.
NGUYỄN HOÀNG DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin