Người dân rất đồng tình khi mấy năm trở lại đây, Nhà nước cho phép các cơ quan công quyền, lực lượng vũ trang được nghỉ làm việc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch). Đây là nghĩa cử nhân văn sâu sắc tôn vinh và tri ơn những người khai sáng lịch sử dân tộc Việt Nam.
Người dân rất đồng tình khi mấy năm trở lại đây, Nhà nước cho phép các cơ quan công quyền, lực lượng vũ trang được nghỉ làm việc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch). Đây là nghĩa cử nhân văn sâu sắc tôn vinh và tri ơn những người khai sáng lịch sử dân tộc Việt Nam.
Thông qua các hoạt động văn hóa, tâm linh, lễ hội, cả cộng đồng có dịp nhìn lại lịch sử giống nòi, nhìn lại quá trình dựng nước và giữ nước suốt mấy ngàn năm qua.
Tuy nhiên, có một thực trạng rất đáng buồn và quan ngại là có một số người chỉ biết đến việc tận dụng thời gian nghỉ lễ để vui chơi giải trí hay giải quyết công việc riêng mà không biết, thậm chí không quan tâm đến ý nghĩa, lịch sử truyền thống dân tộc, không biết Vua Hùng có từ lúc nào, có bao nhiêu đời, không biết truyền thuyết Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ, huyền thoại trăm trứng trăm con.
Một số người mang tiếng là đi Giỗ Tổ nhưng không thành tâm, thiện ý. Một số người khác lại thiếu tế nhị, văn hóa trong phát ngôn; đi lại, ăn mặc không chỉnh tề khi đến hành lễ. Đáng buồn là một số cơ sở kinh doanh tranh thủ dịp này để “chặt chém” giá giữ xe, dịch vụ ăn uống.
Không ít nơi xảy ra các vấn đề mê tín dị đoan, móc túi, lừa đảo, giật dọc. Một số địa phương tổ chức hoành tráng lãng phí tập trung vào hình thức lễ hội mà không chú trọng đến việc giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc.
Giỗ Tổ là dịp nhớ về cội nguồn tổ tiên, tri ân những bậc tiền hiền mở nước. Vì vậy, rất cần tổ chức trang nghiêm, đúng nghĩa, vui tươi, tiết kiệm và an toàn
TRIỆU MỸ NGỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin