Xã Phú Thành (Trà Ôn) là một xã cù lao nằm giữa dòng sông Hậu, có nhiều sông rạch chằng chịt. Đa số nhân dân sinh hoạt chủ yếu bằng nước sông. Trong những năm qua, có rất nhiều hộ dân trong và ngoài xã phát triển nghề nuôi cá tra ven sông.
Xã Phú Thành (Trà Ôn) là một xã cù lao nằm giữa dòng sông Hậu, có nhiều sông rạch chằng chịt. Đa số nhân dân sinh hoạt chủ yếu bằng nước sông. Trong những năm qua, có rất nhiều hộ dân trong và ngoài xã phát triển nghề nuôi cá tra ven sông.
Theo thống kê của ngành nông nghiệp xã, trong xã hiện có trên dưới 22ha diện tích nuôi cá tra theo hướng công nghiệp và cũng là theo kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương.
Nhưng thời gian qua, nhân dân trong xã rất bức xúc về việc các hộ nuôi cá thải nước bẩn ra sông, gây ô nhiễm nguồn nước trầm trọng, nhất là ở khu vực 2 ấp Phú Xuân và Mái Dầm. Nhân dân trong xã đã phản ánh rất nhiều lần tình trạng trên tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp.
Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Trà Ôn đã cử cán bộ đến xác minh cụ thể và yêu cầu các hộ nuôi cá phải cam kết, có kế hoạch khắc phục như có ao xử lý nước bẩn trước khi thải ra sông, nhằm đảm bảo nguồn nước không bị ô nhiễm. Tuy nhiên kể từ đó đến nay đã hơn 1 năm, các hộ nói trên chưa thực hiện đúng theo quy định.
Hiện nay vào mùa khô nước cạn kiệt, một số hộ dân ở gần các ao cá trong khu vực phải chịu cảnh ô nhiễm trầm trọng.
Việc phát triển kinh tế bằng nghề nuôi cá tra tại địa phương nên được phát huy, nhưng cần phải thực hiện đúng quy định, có ao xử lý nước bẩn trước khi thải ra sông nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường nước. Có như vậy thì việc nuôi cá tra phát triển kinh tế hộ và địa phương mới bền vững. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm để đảm bảo môi trường sống, sức khỏe cho người dân.
TRƯƠNG CẨM MỪNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin