Vừa qua trong chuyến đi công tác xuống ấp, tình cờ tôi nghe chị em phụ nữ phản ánh vấn đề đang lo lắng. Đó là trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 chị em được tặng phần quà đó là một túi băng vệ sinh. Tuy nhiên, khi chị em mở ra sử dụng thì có một số điểm nghi ngờ sau:
Vừa qua trong chuyến đi công tác xuống ấp, tình cờ tôi nghe chị em phụ nữ phản ánh vấn đề đang lo lắng. Đó là trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 chị em được tặng phần quà đó là một túi băng vệ sinh. Tuy nhiên, khi chị em mở ra sử dụng thì có một số điểm nghi ngờ sau:
- Thứ nhất: Sản phẩm ghi hoàn toàn bằng tiếng Hàn mà không có một dòng tiếng Việt nào.
- Thứ hai: Trên đầu miệng túi có ghi 2 hàng số, đó là 2008 12 15 và A 12 18 11 (ảnh).
Chị em không biết đâu là hạn sử dụng, đây là ngày sản xuất hay là thông tin gì?
- Thứ ba: Khi mở băng ra sử dụng thì thấy có những hạt nhỏ màu xám và màu đen. Không biết đây là chất gì?
Theo tôi được biết Nhà nước ta có quy định về quy chế ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước, hàng hóa xuất nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam và hàng hóa sản xuất để xuất khẩu.
Đối với hàng hóa nhập khẩu để lưu thông, tiêu thụ ở thị trường Việt Nam thì ngôn ngữ ghi trên nhãn hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt nếu thỏa thuận được với nước xuất khẩu.
Nhãn phụ (ghi đủ nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt) đính kèm theo nhãn nguyên gốc bằng tiếng nước ngoài của hàng hóa đó trước khi đưa ra bán hoặc lưu thông ở thị trường.
Giá như sản phẩm này được ghi đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt thì người dân sẽ không hoang mang lo lắng như thế.
Còn vấn đề về chất có màu xám, đen đề nghị ngành chức năng sớm kiểm nghiệm xem đây là chất gì? Có ảnh hướng đến sức khỏe không? Hay đây là sản phẩm đã quá hạn sử dụng như suy đoán của một số người (18/11/2012).
Vì lợi ích và sức khỏe của người tiêu dùng, đề nghị ngành chức năng sớm có câu trả lời thỏa đáng để tránh gây tâm trạng hoang mang trong người dân như hiện nay.
NGUYỄN MINH TRƯỜNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin