Theo phản ánh của một số hộ dân ở 2 ấp Hiếu Văn và Hiếu Ân (xã Hiếu Nghĩa- Vũng Liêm), cây cầu đúc bắc qua 2 ấp này đã được tháo dỡ từ trước Tết Nguyên đán nhưng đến nay vẫn chưa được thi công, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Nhiều người thắc mắc: Nếu chưa thi công thì cần gì tháo dỡ sớm, vì người dân vẫn còn có thể đi lại cây cầu này.
Theo phản ánh của một số hộ dân ở 2 ấp Hiếu Văn và Hiếu Ân (xã Hiếu Nghĩa- Vũng Liêm), cây cầu đúc bắc qua 2 ấp này đã được tháo dỡ từ trước Tết Nguyên đán nhưng đến nay vẫn chưa được thi công, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Nhiều người thắc mắc: Nếu chưa thi công thì cần gì tháo dỡ sớm, vì người dân vẫn còn có thể đi lại cây cầu này.
Ông Huỳnh Thanh Nhân- Chủ tịch UBND xã Hiếu Nghĩa cho biết: Cầu đã được tháo dỡ nhịp giữa từ cuối tháng 1/2013 (20 tháng Chạp năm Nhâm Thìn), nhưng sau đó đơn vị thi công lại không làm tiếp khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Cầu được tháo dỡ nhưng chậm thi công khiến việc đi lại của người dân gặp khó.
|
Vào dịp tết vừa qua, nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao nên nhiều hộ tỏ ra bức xúc.
Trong khi chờ xây cầu, UBND xã đã vận động người dân làm một số đoạn đường đi tạm, nhưng đến nay các đoạn đường này đã xuống cấp nhanh chóng, việc đi lại ngày càng khó khăn hơn.
Đặc biệt, người dân địa phương đang vào mùa thu hoạch rộ lúa Đông Xuân, nhu cầu vận chuyển lúa của nông dân khá cao, trong khi đường đi lại khó khăn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của người dân.
Chưa kể, thời gian qua, xã cũng đã nhận được đề nghị giảm thuế của một số doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp trên địa bàn vì việc lưu thông qua khu vực này bị tắc đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ.
Theo Ban Quản lý dự án huyện Vũng Liêm, công trình cầu nối Đường tỉnh 906 với đường liên xã Hiếu Nghĩa- Hiếu Thành do ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là một doanh nghiệp xây dựng cầu đường có trụ sở ở tỉnh Trà Vinh.
Doanh nghiệp trên cũng là nhà tài trợ 50% kinh phí xây dựng công trình, kinh phí còn lại do ngân sách tỉnh đối ứng. Hiện chủ đầu tư đã nhiều lần liên hệ với đơn vị thi công để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, nhưng đến nay doanh nghiệp trên vẫn chưa có câu trả lời chính thức.
Do đó, công trình vẫn chưa xác định chính xác thời điểm khởi công. Theo tiến độ được duyệt, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2013 nhưng việc chậm trễ này thì không biết công trình sẽ còn kéo dài đến bao lâu?
Thiết nghĩ việc tài trợ xây dựng cầu phát triển giao thông nông thôn là nghĩa cử được người dân và chính quyền địa phương hoan nghênh nhưng tiến độ thi công cần đảm bảo để sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân.
Bài, ảnh: THÀNH LONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin